Mắc kẹt giữa cầu thang máy, một phụ nữ tử vong

Trần Tuấn |

Trong lúc sử dụng thang máy tự chế tại một tiệm giặt là ở TP. Hà Tĩnh, không may người phụ nữ bị mắc kẹt dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng phải mất gần 2h đồng hồ mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 hôm nay (15.12), tại cơ sở giặt là Phương Trà (số 48 đường Xuân Diệu, thuộc tổ 7, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

Trung tá Lê Văn Hồng - Trưởng Công an phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết, nạn nhân xấu số tử vong tại tiệm giặt là Phương Trà được xác định là chị Lê Thị Phương (SN 1985, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chị Phương là nhân viên giặt là tại cơ sở này.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Phương đang dùng hệ thống ròng rọc (cầu thang máy tự chế) để đưa áo quần lên tầng 4 thì không may bị mắc kẹt dẫn tới tử vong.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, người nhà đã nhanh chóng ngắt nguồn điện đồng thời trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị mắc kẹt giữa cầu thang máy tự chế với tường nhà.

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ đến nghe ngóng 

Ngay sau đó, Công an phường Bắc Hà phối hợp với công an TP Hà Tĩnh dùng máy cắt, máy hàn phá cầu thang máy tự chế, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Tới khoảng 12h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung chật kín hai bên đường khiến giao thông đi lại khó khăn.

Vụ việc, hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại