Thang máy rơi tự do từ tầng 27 tại Hà Nội: "Chuyện bình thường!"

Hải Sơn |

Đó là lý giải của đại diện Ban quản lý tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy sau sự cố nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy vào sáng 27/10.

Chiều 27/10, nói về sự cố thang máy rơi tự do ở tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ tầng 27 xuống tầng 25 và treo lơ lửng trong thang may suốt gần 30 phút, ông Nguyễn Thế Mạnh – Trưởng phòng Quản lý đô thị - Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam Vinasinco (đơn vị quản lý của tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy) thừa nhận đúng là tòa nhà này đã có một vài lần xảy ra sự cố thang máy bị kẹt. Tuy nhiên, trả lời về sự cố sáng 27/10, ông Mạnh lại cho rằng : “Vì đây là hệ thống máy móc nên việc xảy ra sự cố cũng là chuyện bình thường!”.

Hà Nội: Hoảng loạn vì thang máy rơi tự do từ tầng 27 Hà Nội: Hoảng loạn vì thang máy rơi tự do từ tầng 27

Đang lên tầng 27 thì thang máy bất ngờ mất tín hiệu, rơi tự do xuống tầng 25, khiến 7 người bị kẹt trong thang máy hoảng loạn.

Những người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy sáng 27/10

Những người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, sáng 27/10

Về việc những người trong thang máy bấm chuông trong vô vọng nhưng Ban quản lý tòa nhà vẫn không hay biết, ông Mạnh giải thích, buồng thang máy không có hệ thống liên lạc với người trong buồng. Tuy nhiên, khi phóng viên chỉ ra rằng, thang máy này có thì ông Mạnh lại đổi cho đây là sự tắc trách của nhân viên quản lý thang máy.

Ông Mạnh cũng không cho rằng thang máy rơi tự do (dù ông Mạnh hoàn toàn không có mặt ở nơi xảy ra sự cố - PV) mà chỉ là: "Đang lơ lửng ở giữa các tầng thôi, không phải rơi tự do. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhân viên kỹ thuật đã tiến hành xử lý sự cố, thao tác bằng tay để thang máy xuống đúng cửa tầng 25, đưa mọi người thoát ra ngoài".

Sự cố thang máy của tòa nhà này xảy ra khá nhiều lần khiến người dân rất lo sợ

Sự cố thang máy xảy ra khá nhiều lần khiến người dân trong tòa nhà rất hoang mang, lo sợ

Nói về cách khắc phục hậu quả và chịu trách nhiệm khi sự cố xảy ra, ông Mạnh cho biết sẽ cho kiểm định chất lượng thang máy và xem xét trách nhiệm của nhân viên tòa nhà. Hỏi về trách nhiệm nếu xảy ra sự cố tiếp theo tại tòa nhà thì ông Mạnh nói: “Tôi không trả lời về câu hỏi này…?”.

Trước đó, khi sự cố xảy ra trong thang máy này có 7 người (2 nữ và 5 nam). Mặc dù những người này đã đập cửa, ấn chuông ở bên trong nhưng vẫn không ai hay biết. Phải đến gần 30 phút sau khi xảy ra sự cố, Ban quản lý tòa nhà mới biết và giải cứu những người này ra ngoài.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố thang máy rơi và bị kẹt xảy ra tại tòa nhà này. Một nạn nhân cũng từng rơi vào hoàn cảnh này (tại tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy) cho biết, cách đây khoảng 5 tháng, chị cũng đã bị một lần kẹt trong thang máy khoảng nửa tiếng mới được nhân viên tòa nhà giải thoát. Việc thường xuyên phải sử dụng thang máy khiến mọi người ở tòa nhà 43T Hoàng Đạo Thúy này rất hoang mang, lo sợ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại