Lửa thiêu rụi xưởng phế liệu, lây lan sang 10 phòng trọ bên cạnh

Minh Toàn |

Ngọn lửa lớn thiêu rụi xưởng phế liệu rộng 600 m2, lan ra khu trọ 10 phòng ngay kế bên cạnh khiến nhiều người dân chạy tán loạn, bỏ của chạy lấy người.

19h ngày 13/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và lan nhanh ở xưởng phế liệu rộng khoảng 600m²nằm ở đường 1A, (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Trong xưởng này có nhiều phế liệu dễ bén lửa nên ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng phế liệu.

Rồi lửa quét qua dãy nhà trọ 10 phỏng bên cạnh. Dân tình ôm một số tài sản chạy tán loạn nhưng họ đành bỏ của chạy lấy người. Nhiều giấy tờ, đồ đạc của những người dân trong khu trọ tan biến theo ngọn lửa.


Lực lượng cứu hỏa điều động 10 xe chữa cháy đến dập tắt ngọn lửa. Ảnh: Minh Toàn

Lực lượng cứu hỏa điều động 10 xe chữa cháy đến dập tắt ngọn lửa. Ảnh: Minh Toàn

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC H. Bình Chánh, Q. Tân Phú và Q. Bình Tân đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng 144 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phá cửa cuốn nhà xưởng tiếp cận đám cháy.

Đến 20h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

 


Khu phòng trọ tan hoang sau đám cháy. Ảnh: Minh Toàn

Khu phòng trọ tan hoang sau đám cháy. Ảnh: Minh Toàn

Trung tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC H. Bình Chánh cho biết, trong nhà xưởng có khoảng 800 kg giấy caton, 400 kg vải vụn và khoảng 10 tấn nhựa phế liệu nên đám cháy bùng phát rất nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy đã khống chế đám cháy và bảo vệ được nhiều hộ dân xung quanh, không để cháy lan rộng ra khu dân cư. Nhiều vật dụng trong nhà xưởng bị lửa làm cháy, hỏng.

Cũng theo trung tá Kháng, nhà xưởng trên là của ông Huỳnh Văn Đào (40 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) xây dựng cho 2 người khác thuê lại buôn bán phế liệu và hoạt động không phép suốt 3 tháng nay.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời lên làm việc nhưng phía chủ xưởng không chịu hợp tác. Hiện mức thiệt hại từ đám cháy đang được thống kê. Không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại