Lời kể thuyền trưởng tàu cá tố bị tàu Hải cảnh Trung Quốc nổ súng

Trương Hồng |

Sáng nay (19.3), PV Dân Việt vượt phà có mặt tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tìm tới nhà của thuyền trưởng Trần Sinh (SN 1957, trú thôn 2, xã Tam Hải; chủ tàu lưới vây QNa-91865 TS) vừa tố bị tàu Hải cảnh Trung Quốc (TQ) số hiệu 46101 đuổi dí và dùng súng bắn…

Thuyền trưởng Trần Sinh kể: Tàu ông vươn khơi vào ngày 5.3, với tất cả 13 người, đến 14h chiều cùng ngày, tàu đang chạy ở vị trí giáp biên 15 độ vĩ Bắc và 111 độ 15 phút độ kinh Đông thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Lúc này, tàu gặp một chiếc tàu Hải cảnh TQ mang biển hiệu 46101 (chiếc tàu Hải cảnh TQ này cũng đã tấn công cướp phá ngư cụ của tàu ông Võ Quang Thá, ở xã Tam Quang, mà Dân Việt đã thông tin ).

"Sau khi đối đầu nhau trên biển, chiếc tàu Hải cảnh 46101 phát loa thông báo bằng tiếng TQ nên chúng tôi không hiểu và tiếp tục cho tàu chạy tìm luồng cá mới.

Sau đó, tàu này tiếp tục phát loa thông báo bằng tiếng Việt với nội dung hăm dọa “đây là vùng biển của TQ, ngư dân Việt Nam không được đánh bắt, quay vào hướng 260 độ, nếu chạy ra sẽ bị bắn và đâm chìm tàu - ông Sinh kể:

Khoảng nửa tiếng sau, tàu Hải cảnh 46101 tiếp tục đuổi dí ép sát, va chạm mạnh vào mạn tàu của tôi, quá hoảng tôi bắt đầu lên số tăng tốc chạy.

Đúng lúc này, bên tàu Hải cảnh 46101 chĩa súng qua tàu của tôi bắn liên tiếp mấy phát liền trên ca-bin, đèn chong cá bể kính văng tứ tung làm thuyền viên Nguyễn Xuân Binh bị thương ở ngón tay.

Sợ quá, tôi bảo anh em thuyền viên đóng kín cửa tàu lại và mang máy móc liên lạc đem đi cất giấu, lo sợ họ cập qua tàu mình cướp phá đồ.

Sau khi thấy tàu của tôi đóng kín cửa ca-bin thì lực lượng Hải cảnh TQ tiếp tục chĩa súng qua bắn thẳng vào ca-bin làm bể kính và đạn bi bay thẳng vào khoang ca-bin làm anh em hoảng sợ chạy nấp tứ tung…

Tàu chúng tôi bị tàu Hải cảnh TQ 46101 truy đuổi gần nửa ngày mới thoát được”.

Thuyền trưởng Sinh vừa chỉ miếng kính bị đạn bắn xuyên thấu và kể tiếp: Sau khi thoát khỏi vòng vay của tàu Hải cảnh TQ, lúc này anh em mới bình tĩnh lại và kiểm tra tàu, phát hiện 12 bóng đèn chong cá và 2 miếng cửa kính ca-bin bị bắn vỡ.

Sau đó, anh em thuyền viên lượm được 2 viên đạn bi sắt to bằng ngón tay út.

“Dù bị tàu Hải cảnh TQ bắn hư hỏng dụng cụ, nhưng tôi bàn với anh em thuyền viên "Chừ mà mình về lại bờ thì coi như chuyến biển này thua lỗ đến 100 triệu đồng, trong khi tàu mới ra biển chuyến đầu tiên của năm.

Thôi anh em mình cố gắng chạy ngược vào lại cánh biển phía trong đánh bắt kiếm lại vốn". Sau khi được anh em bạn thống nhất, tôi quyết ngược tàu vào lại vùng biển phía trong đánh bắt được ít cá, bán được hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, số tiền này cũng không nhằm nhò gì so với số tổn thất hơn 100 triệu…” - thuyền trưởng Sinh nói.


Ông Sinh chỉ bóng đèn chong cá tố bị tàu TQ dùng súng bắn vỡ.

Ông Sinh chỉ bóng đèn chong cá tố bị tàu TQ dùng súng bắn vỡ.

Thuyền trưởng Sinh kể tiếp: Mấy chục năm ông đi biển Hoàng Sa, nhưng 2 năm nay thấy lực lượng TQ hung hăng quá, họ liên tục cho tàu đuổi dí tàu cá mình không cho chạy ra hướng biển Hoàng Sa giáp với các giàn khoan của họ.

"Đây là lần thứ 3 tàu tôi bị tàu TQ tấn công rồi, hai lần trước bị nhẹ lúc có giàn khoan 981, còn lần này thì bị chĩa súng vào bắn suýt mất mạng…

Hiện tại, tôi cho anh em nghỉ giải lao vài ngày sau đó sắm mới lại ngư cụ để tiếp tục vươn khơi bám biển. Theo nghề biển này mấy chục năm rồi, biển nuôi sống chúng tôi, nên chúng tôi không thể bỏ biển được, dù có khó khăn vẫn cương quyết bám biển.

Mong rằng, lực lượng thực thi trên biển cần tăng cường bảo vệ ngư dân hơn”.

Sáng cùng ngày, ông Trần Ngọc Hữu - Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải - đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng cho anh em trên tàu QNa-91865.

Ông Hữu trấn an: “Mong anh em trên tàu sớm bình tĩnh lấy lại tinh thần, sớm tiếp tục vươn khơi bám biển. Xã sẽ có đơn đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra và cương quyết phản đối hành động ngang ngược của phía tàu TQ…”.

Như Dân Việt đã thông tin, vào trưa 18.3, ngay sau khi cập cảng Kỳ Hà, ngư dân Trần Sinh đã khai báo với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà về vụ việc tàu của mình (QNa-91865 TS) khi di chuyển đến tọa độ 15 độ vĩ Bắc và 111 độ 15 phút độ kinh Đông thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị một tàu màu xám có 6 gạch màu đỏ và trắng mang số hiệu 46101 đuổi theo kẹp sát, bắn đạn bi sắt làm vỡ kính và nhiều bóng đèn tàu.

Vụ việc đang được Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh để báo cáo cấp trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại