Loại cây có cái tên đáng sợ đầu tiên được trồng tại Việt Nam

B. Bình |

Cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi có nguồn gốc từ Châu Phi này hiện đang được trồng tại Thảo Cầm Viên (TP Hồ Chí Minh).

Cây sọ khỉ hay còn gọi là cây xà cừ là một loại cây thuộc họ Xoan. Cây đại mộc cao từ 35–40m, đường kính cây có thể đạt trên 2m.

Cây thường xanh; tán lá rậm, cành nhiều, cành non cong xuống; lá kép lông chim, cụm hoa chùm tán, hoa nhỏ màu trắng có 4 cánh nhỏ dính nhau; mùa hoa rơi vào tháng 4-5.

Quả nang nhỏ, trái chín vào tháng 10, khi chín bung thành 4 mảnh. Vỏ cây màu xám nâu, vỏ nứt đồng tiền khoanh tròn như cái sọ khỉ nên cây có tên là sọ khỉ.

Gỗ có lõi màu đỏ nhạt, dác màu nâu đỏ, gỗ rắn thớ xoắn, dễ nứt nẻ cong vên, gỗ được sử dụng đòng tàu thuyền, làm đồ mộc gia dụng, làm ván sàn...  

Cây sọ khỉ có nguồn gốc từ Châu Phi được du nhập vào Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX, được gây trồng nhiều nơi để làm cây cảnh quan, cây che bóng mát vỉa hè, trong công viên, trường học...

Hiện cây sọ khỉ được trồng rất nhiều ở các đô thị lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, cây sọ khỉ thường được trồng trong các công viên, trên các con đường rộng lớn vừa tạo cảnh quan, vừa đem bóng mát ven đường.

Những hàng cây sọ khỉ cổ thụ nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh là hàng cây sọ khỉ trong Thảo Cầm Viên, công viên Hoàng Văn Thụ, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1)…

Dưới đây là một số hình ảnh về cây sọ khỉ đầu tiên được trồng tại Việt Nam có tuổi đời hàng trăm năm:

Năm 1864 Thảo cầm viên được thành lập, năm 1865 cây được trồng, đến nay chừng 150 tuổi. Đến nay, cây cao 40m, đường kính thân gần 4m. Ảnh: Zing
Trên thân cây hàng trăm năm tuổi này là nơi tầm gửi của nhiều loại cây, cũng là tổ của chim và sóc. Ảnh: Zing
Cây có tên là sọ khỉ vì quả khi khô giống sọ con khỉ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Cây sọ khỉ có nguồn gốc ở châu Phi, được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố.

Cây sọ khỉ có nguồn gốc ở châu Phi, được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố.

Cây sọ khỉ này có mã số 1552 và là cây sọ khỉ đầu tiên được trồng tại Việt Nam.

 Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại