Lô cốt "xin lỗi vì đã làm phiền người dân" ở Hà Nội

Dù có cảm giác khó chịu người tham gia giao thông cũng bất ngờ khi đọc được những dòng chữ “Xin lỗi vì đã làm phiền người dân”, hay “Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào”…

Dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn- Gà Hà Nội đang dựng hàng loạt lô cốt gây tắc đường trầm trọng từ đường Xuân Thủy đến quốc lộ 32. Dù có cảm giác khó chịu người tham gia giao thông cũng bất ngờ khi đọc được những dòng chữ “Xin lỗi vì đã làm phiền người dân”, hay “Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào”… Việc xin lỗi này đáng được ghi nhận nhưng điều quan trọng hơn là nỗ lực dẹp bỏ lô cốt một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, việc này rất khó thực hiện do dự án này liên tục chậm tiến độ và đội vốn lên tới hàng trăm triệu euro. PV  ghi lại một ngày trên tuyến đường đau khổ mới này...

Dự án đường sắt đô thị số 3 Nhổn- Ga Hà Nội đang thi công, đoạn đầu Xuân Thủy là nút thắt cổ chai khi lô cốt chiếm phần lớn lòng đường
Mỗi sáng, muốn qua đây cả biển người nhẫn nại nhích từng bánh xe với hành trình khổ ải
Tuy vậy, người tham gia giao thông cũng được an ủi phần nào vì lời xin lỗi đến từ nhà thầu thi công
Đây là những dòng chữ hiếm hoi tại một dự án giao thông Hà Nội. Bởi lâu nay, lô cốt vẫn vô cảm nằm chình ình giữa đường mà ai chịu phân bua
Tuy ghi rõ lời xin lỗi, nhưng có lẽ cách tốt nhất thực hiện lời xin lỗi là nhanh nhất dẹp bỏ lô cốt. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án vẫn đang đau đầu vì hàng loạt vấn đề từ đội vốn hàng trăm triệu euro đến chậm tiến độ tính kinh niên
Và bởi vậy, có thể đường Xuân Thủy sẽ không tắc đường khi đoạn này thi công xong nhưng từ nay tới 2018 sẽ có thêm nhiều tuyến đường nữa tiếp tục tắc khi dự án đường sắt này là điểm đen chậm tiến độ tại Hà Nội
Đoạn lô cốt trên quốc lộ 32, đoạn này tuy ùn tắc xảy ra ít hơn nhưng theo quan sát PV thì tuyến đường này thi công rất chậm. Thậm chí, nhiều lần Chủ tịch TP Hà Nội đã phải thúc tiến độ các nhà thầu
Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu là 783 triệu euro, nhưng nay đã phải điều chỉnh lên 1,1 tỷ euro. Cả chủ đầu tư là UBND Hà Nội và Tư vấn Systra (Pháp) đều tính toán thời gian sẽ kéo dài đến tháng 11.2018.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại