Lễ truy điệu chiến sĩ hy sinh do máy bay rơi dự kiến vào 11/7

Dự kiến, lễ truy điệu các nạn nhân sẽ diễn ra vào ngày 11/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi -171 đã để lại hậu quả nặng nề, làm 18 người thiệt  mạng, 3 người bị bỏng nặng.

Trong ngày 7/7 và ngày 8/7, thân nhân các cán bộ, chiến sĩ bị nạn đã có mặt tại Hà Nội để tiến hành giám định ADN.

Đến thời điểm này, hầu hết thân nhân các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn sáng qua đã có mặt tại Hà Nội và được Quân chủng Phòng không- Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tiếp đón, bố trí nơi ăn nghỉ, động viên kịp thời.

Các đơn vị này cũng đã nắm bắt hoàn cảnh của 21 cán bộ, học viên, từ đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đặc biệt là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, tối 7/7, đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân đã tới gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở khu vực Hà Nội, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu.

Còn trong buổi làm việc sáng nay tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu, lễ truy điệu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh phải được tổ chức trang nghiêm. Việc an táng phải được tổ chức đúng theo nguyện vọng của các gia đình và phong tục tập quán của địa phương.

Hiện nay, Quân chủng Phòng không- Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thống nhất và báo cáo Bộ Quốc phòng, tổ chức lễ truy điệu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh vào ngày 11/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thủ tướng tiếp tổng thanh tra chính phủ Lào, diễn biến khu vực giàn khoan Hải Dương 981

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại