Lái xe biển xanh gây tai nạn cho 5 học sinh ở Phú Thọ nói gì?

Hải - Sơn |

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Xuân Hợi, vào sáng 1/4, lái xe này được phân công chở đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đi làm việc tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ).

Xe biển xanh không phanh đâm thẳng vào nhóm học sinh

Chiều 2/4, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hợi (SN 1983) để điều tra, lãm rõ hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Nguyễn Xuân Hợi là người lái xe của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, người điều khiển xe ô tô BKS: 19C-0829 (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ quản lý) gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã này.

Đại tá Nguyễn Đức Viễn, Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 13h30, ngày 1/4, lái xe Nguyễn Xuân Hợi điều khiển xe ô tô BKS: 19C-0829 đi hướng từ xã Sơn Cương - Thanh Hà ra Tỉnh lộ 320 thì gây tai nạn.

Hiện trường xe ô tô biển xanh gây tai nạn chết người

Hiện trường xe ô tô biển xanh gây tai nạn chết người

Chiếc xe ô tô đâm vào 5 học sinh đang đi xe đạp gần Trường Tiểu học Thanh Hà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ cấp cứu.

Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu Chu Ngọc Sơn (SN 2000, trú tại khu 10, Thanh Hà, Thanh Ba) đã tử vong tại bệnh viện. Sau đó, 4 nạn nhân còn lại được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để chữa trị.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Xuân Hợi, vào sáng 1/4, lái xe này được phân công chở đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đi làm việc tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ).

Khi xe đi từ đường mới xã Đỗ Sơn và Sơn Cương (người dân gọi là đường Cụm công nghiệp Làng nghề phía Nam Thanh Ba) rẽ ra Tỉnh lộ 320 để về Tp. Việt Trì thì bất ngờ gặp một chiếc xe máy từ bên trong đi ra với tốc độ rất nhanh.

Cùng lúc này, sát bên lề đường bên phải còn có 2 chiếc xe đạp nữa cũng đang vào cua rẽ ra Tỉnh lộ 320. Trước tình huống bất ngờ, lái xe Hợi đã đánh lái để tránh nên đã đâm thẳng vào tốp học sinh.

“Tôi chỉ kịp đánh lái, không kịp phanh gì cả rồi xe lao thẳng vào đây (vị trí xe đâm vào cây xoan ven đường). Lúc đó mắt tôi hoa lên, dường như trời tối sầm lại” – một nhân chứng thuật lại lời của lái xe Hợi sau khi anh này bước ra khỏi xe.

Bản thân lái xe Hợi cũng bị thương và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Phú Thọ cùng các nạn nhân trên.

Chiếc xe ô tô biển xanh gây tai nạn chết người đi từ hướng xã Đỗ Sơn (hướng chiếc xe máy đi ra) nhập vào Tỉnh lộ 320 (xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Đoạn đường chiếc xe ô tô biển xanh gây tai nạn chết người

Tại cơ quan điều tra, lái xe Nguyễn Xuân Hợi cũng thừa nhận mình không làm chủ tốc độ, không phanh xe để gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Đối tượng Hợi cũng rất ăn năn và gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Hiện Hợi vẫn chưa hết hoảng sợ trước sự việc này.

Đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can

Theo quan sát của PV tại hiện trường, trên đoạn đường chiếc xe biển xanh này đi từ xã Đỗ Sơn (Thanh Ba) ra Tỉnh lộ 320 không hề có dấu vết phanh xe.

Chiếc xe tông trúng nhóm học sinh trên chỉ dừng lại khi đâm vào một cây xoan ven đường. Tại khu vực này có nhiều mảnh vỡ vụn của đèn xe ô tô. Phần gốc cây xoan có vết trầy vỏ.

Vị trí xe ô tô đâm vào cây xoan ven đường

Vị trí xe ô tô đâm vào cây xoan ven đường

Vết trầy vỏ cây xoan do ô tô để lại

Vết trầy vỏ cây xoan do ô tô để lại

Theo tìm hiểu, lái xe Nguyễn Xuân Hợi đã có vợ và 1 con. Bố mẹ là công nhân đã nghỉ hưu, vợ Hợi cũng làm công chức tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tài xế lái xe biển xanh đâm chết học sinh này được tuyển chọn vào Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ từ năm 2009. Bản thân là người có kinh nghiệm trong nghề lái xe, tính tình cẩn thận.

Đại tá Nguyễn Đức Viễn cho hay: "Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Ba điều tra, làm rõ. Sau khi vụ việc được làm rõ sẽ tiến hành khởi tố bị can ngay".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại