Lạ lùng chuyện trưởng phòng "từ chối" luân chuyển làm bí thư

Y.Dương |

Ông Nguyễn Văn Tuân "từ chối" luân chuyển làm bí thư Đảng ủy phường và chỉ muốn cống hiến trong ngành giáo dục. Câu chuyện lạ lùng xảy ra tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã quyết định điều động ông Nguyễn Văn Tuân (38 tuổi, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Cửa Lò) sang làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) từ 27/11.

Song song với đó, thì Bí thư phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) Phùng Đức Nhân (38 tuổi) đã được điều động sang thay chức Trường phòng GD-ĐT của ông Tuân.

Tuy nhiên, đến nay, gần 1 tuần qua, chiếc ghế bí thư phường vẫn khuyết do ông Tuân "từ chối" nhận nhiệm vụ mới. Ông Tuân vẫn ngồi ở Phòng Giáo dục thị xã Cửa Lò. Ông cũng đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ mới.

Còn ông Phùng Đức Nhân thì chia sẻ với báo giới trong nước, bản thân ông khá tự tin với cương vị được giao. Ông Nhân đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và Học viện Hành chính quốc gia. 

Về điều này, ông Thái Huy Vinh (Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Nghệ An) lại tỏ ra băn khoăn. Bởi theo ông, ở tỉnh chưa có ai làm Trưởng phòng GD-ĐT  mà lại chưa học và làm ở ngành sư phạm.

Ông Chu Văn Long (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An) cũng thừa nhận trên tờ Vietnamnet, đây là trường hợp đầu tiên ở tỉnh bổ nhiệm người làm trưởng phòng giáo dục không được đào tạo từ trường sư phạm và chưa từng làm việc trong ngành này.

Cũng theo nguồn trên, lý giải chuyện không muốn chuyển sang làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, ông Tuân cho hay:

"Tôi đã có đơn trình bày nguyện vọng xin được làm việc, cống hiến trong ngành giáo dục và đơn kiến nghị về luân chuyển công tác cán bộ gửi lên cơ quan chức năng nhưng họ không chấp nhận mà vẫn điều chuyển tôi sang làm bí thư phường.

Ngày 30/11, tôi đã có đơn xin không nhận nhiệm vụ làm bí thư phường và tôi chấp nhận tổ chức Đảng kỷ luật tôi.

Tôi không có nguyện vọng luân chuyển để phát triển để giữ chức vụ cao hơn trong quy hoạch đã được phê duyệt, chỉ có nguyện vọng được tiếp tục công tác trong ngành GD-ĐT”.

Trước câu chuyện tréo ngoe này, hôm nay (3/12), Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình thông tin với báo giới trong nước, Thường vụ Thị ủy sẽ nói rõ với ông Tuân một lần cuối. Nếu ông Tuân vẫn không chấp hành điều động thì sẽ xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

 Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Cửa Lò cho rằng, việc điều chuyển vị trí của ông Tuân và ông Nhân là đúng quy trình và hợp lý.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò
ông Doãn Tiến Dũng
“Cán bộ tốt phải luân chuyển địa bàn bởi vì cán bộ có phải làm một chỗ là tốt đâu, trung ương quy định mỗi anh làm không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (không quá tám năm). Anh làm tốt có lẽ làm cả đời à. Không có ai làm tốt mà làm một chỗ cả đời cả mà phải luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng”. (Theo Pháp luật TPHCM)

Ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1977), tốt nghiệp ĐH Sư phạm Vinh, Khoa Vật Lý.

Ông từng giảng dạy và kiêm Bí thư đoàn trường THPT bán công thị xã Cửa Lò.

Vị này từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Bí thư thị đoàn thị xã Cửa Lò; Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND thị xã Cửa Lò; Bí thư Thị đoàn thị xã Cửa Lò.

Sau đó, ông giữ chức Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò từ năm 2009 cho đến thời điểm có quyết định điều động sang làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò).

 

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại