Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới sẽ được treo tại Yên Tử

Đại Văn |

Tại lễ hội xuân Yên Tử năm nay, lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới sẽ được treo thả chạy trên một dây cáp vững chắc nỗi liền hai đỉnh núi của vùng đất Phật.

Để chào mừng lễ hội xuân Yên Tử 2015, cũng như phục vụ du khách thập phương về Yên Tử cầu an, ban tổ chức lễ hội sẽ tiến hành một nghi thức đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay.

Nghi thức mang tên “Thả là cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam và thế giới, chào mừng hội xuân Yên Tử 2015 - Mùa xuân hành hương về đất Phật”.

Chùa Đồng nơi đỉnh thiêng Yên Tử luôn là điểm thu hút đông đảo khách thập phương về với hội xuân Yên Tử hàng năm

Chùa Đồng luôn là điểm thu hút đông đảo khách thập phương về với hội xuân Yên Tử hàng năm.

Theo đó, là cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam và thế giới này sẽ được thả treo trên một hệ thống dây cáp có đường kính 8-10mm, dài 1.000-1.200m, được gắn cố định giữa hai đỉnh núi giữa Chùa và Suối Giải Oan ở độ cao 200-250m.

Chiều dài lá cờ 25,58m tượng trưng Phật lịch 2558 và chiều dài lịch sử Phật giáo thế giới. Chiều ngang 20m. Lá cờ Phật giáo có tổng diện tích 500m2, nặng 60kg bao gồm lá cờ và hế thống dây cờ.

Đây được coi là lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới. Cờ được may bằng vải 5 sắc : xanh, vàng, đỏ, trắng và cam theo nghi lễ nhà Phật.

Thời gian thả cờ dự kiến trong 10 ngày từ đêm khai mạc hội xuân ngày 28/2/2015 (tức mùng 10 Tết Nguyên đán) đến ngày 9/3/2015 (tức ngày 19 tháng Giêng).

Vị trí thả cờ được bố trí tại danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đến thời điểm hiện tại chưa đến ngày khai hội, nhưng đã có hàng trăm nghìn lượt khách về Yên Tử du xuân, cầu an, niệm phật

Đến thời điểm hiện tại chưa đến ngày khai hội, nhưng đã có hàng trăm nghìn lượt khách về Yên Tử du xuân, cầu an.

Độ cao thả cờ dự kiến 200-250m so với mặt đất. Giữa tuyến cáp là các ròng rọc nối với dây cáp dù mềm chuyên dụng có sức kéo trên 300kg.

Sau khi căng cáp giữa hai đỉnh núi thì hệ thống dây thẳng đứng và ròng rọc sẽ giúp kéo lá cờ lên cao và trải cờ ra. Lá cờ sẽ được kéo lên lúc 7h sáng và thu hạ cờ lúc 22h mỗi ngày.

Nói về kế hoạch thả cờ, cũng như các công đoạn liên quan đến nghi thức thả cờ đặc biệt này, bà Bùi Thị Kim Thủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Di tích, vườn Quốc gia Yên Tử cho biết: “Buổi tối, cờ được chiếu sáng từ 18h - 22h.

Trong trường hợp có mưa gió lớn, cờ sẽ được thu hạ xuống sau đó sẽ được thượng cờ trở lại.

Để phục vụ việc treo thả cờ, đơn vị phụ trách sẽ cử một đội kỹ thuật chuyên nghiệp thả cờ và có sự phối hợp kỹ thuật chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng, bảo đảm việc treo thả cờ an toàn tuyệt đối”.

Lá cờ đặc biệt này dự kiến sẽ tung bay trên đất Phật liên tục trong vòng 10 ngày. Đây sẽ là một trong những hình ảnh tâm linh tuyệt đẹp - ấn tượng - sống động - hoành tráng nhất từ trước tới nay.

“Nghi thức này cũng là một trong những điểm nhấn mới đầu tiên và đặc biệt nhất tại núi thiêng Yên Tử đón chào hàng triệu du khách Phật tử khắp nơi tìm về chiêm bái du xuân”, bà Thủy nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại