Kinh hoàng những vụ vứt xác thai nhi ngoài phố

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Trong 2 ngày trở lại đây, người ta liên tiếp phát hiện xác thai nhi bị vứt một cách nhẫn tâm ngoài phố.

Chỉ trong vòng 2 ngày, 2 vụ vứt xác thai nhi liên tiếp một cách nhẫn tâm trên phố ở cả Hà Nội và TP.HCM bị phát giác. Nhìn những xác hài nhi lạnh lẽo bị gói vội vàng trong những túi nilon, hay thùng mì tôm, người ta không khỏi rùng mình, chua xót cho số phận của những đứa trẻ vô thừa nhận.

Vào khoảng 12h ngày 9/8, khi chị Nguyễn Thị Giang (nhân viên của Xí nghiệp môi trường đô thị Đống Đa) trong lúc đi gom rác tại đầu ngõ 73 phố Nguyễn Lương Bằng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã phát hiện một túi nilon lạ đặt trong thùng mỳ tôm.

Khi mở túi nilon lạ trên, chị Giang bàng hoàng phát hiện bên trong là một bé trai sơ sinh đã tử vong, thi thể của đứa bé có dấu hiệu đẻ non, và dây rốn còn chưa được cắt hết. Tội nghiệp cho một sinh linh bé bỏng bị vứt bỏ, chị Giang cùng người dân sống quanh khu vực đã mang xác bé trai đi tắm rửa và lập bát nhang làm lễ cúng.


	Thi hài bé trai được người dân mang đi tắm rửa và lập bát nhang làm lễ cúng

Thi hài bé trai được người dân mang đi tắm rửa và lập bát nhang làm lễ cúng

Vụ việc phát hiện xác hài nhi trong thùng mì tôm tại Hà Nội còn chưa kịp lắng xuống thì hôm qua (10/8), dư luận lại một lần nữa kinh sợ trước thông tin phát hiện một túi nilon chứa thi thể của bé sơ sinh chừng 6 - 7 tháng còn đỏ hỏn bị vứt bỏ trên đường. 

Người đầu tiên phát hiện vụ việc là ông Phan Văn Đình (50 tuổi) làm nghề sửa xe đạp. Theo một số người dân sống gần khu vực trên, khoảng 13 giờ cùng ngày, họ thấy một người đàn ông lạ mặc áo dài tay màu sẫm, quần sọc đi lạng vãng quanh khu vực bãi đất trống trên. Ngay sau đó, người này vứt lại 1 vật gì đó xuống đường rồi nhanh chóng lái xe bỏ đi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.


	Nơi phát hiện thấy xác hài nhi được bọc trong túi nilon

Nơi phát hiện thấy xác hài nhi được bọc trong túi nilon

Còn nhớ cách đây chưa đầy 1 tháng, tại Hà Nội cũng đã phát hiện một xác bé sơ sinh bọc trong túi nilon vứt ngoài phố. Đó là vào khoảng 16h ngày 18/7, nhóm công nhân đang dọn vệ sinh ở ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch giao nhau với Xã Đàn, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, trông thấy cô gái trẻ mang theo một bọc màu đen để ngay cạnh thùng rác rồi nhanh chóng bỏ đi.

Thấy khả nghi, những người công nhân này đã nhanh chóng lại phía bọc túi đen bị vứt bỏ để kiểm tra thì phát hiện thấy xác của một bé trai tầm 7 - 8 tháng. Xác bé sơ sinh sau đó đã được mang đi tắm rửa và lập bát nhang làm lễ.


	Nơi phát hiện thi thể của bé trai 

Nơi phát hiện thi thể của bé trai 

Cũng chỉ đúng 2 ngày sau khi phát hiện thi thể của bé trai bị vứt bỏ tại Xã Đàn, đêm 20/7, người dân sống trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội đã phải chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ bí mật vùi xác đứa con chưa rõ hình hài rồi bỏ trốn.

Theo lời kể của 1 số người dân sống quanh khu vực này thì vào khoảng 23h đêm ngày 20/7, họ thấy một đôi nam nữ mặc quần áo dài, bịt khẩu trang kín mít đi xe đảo đi đảo lại vài vòng quanh khu phố. Khi không thấy bóng người, đôi nam nữ này tạt vào ven bờ Nam hồ Linh Đàm rồi người thanh niên nam vội vàng đào đất chôn một bọc túi đen. Đôi nam nữ này còn lưu lại hiện trường khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Thấy biểu hiện lạ, ông Hùng - 1 người dân sống ở khu vực này bèn chạy ra định hỏi chuyện thì người thanh niên đột ngột kéo cô gái lên xe đi mất. Nhìn vào gốc cây thấy mô đất nhỏ cắm hương nghi ngút, xung quanh vãi vàng mã, nghi ngờ là một xác, ông Hùng vội kêu người người báo gọi điện báo cho công an phường Hoàng Liệt. 

Cơ quan chức năng kiểm tra mô đất lạ thì phát hiện một hộp gỗ nhỏ bên trong có một bào thai khoảng 2 đến 3 tháng tuổi được quấn khắn trắng. Công an Phường Hoàng Liệt đã tiến hành khâm liệm và chôn thi hài ngay trong đêm.

Hình ảnh những xác hài nhi bé bỏng vừa mới sinh đã bị những bậc làm cha làm mẹ ruột vứt bỏ một cách nhẫn tâm như những "túi rác" bên đường khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, bất bình. Những kẻ không bằng loài cầm thú này cần được xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại