Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc, nhiều nơi có mưa

PV |

Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay, có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng và sáng nay (8/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Người Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày 7/11, dao động từ 17-26 độ C, vùng núi có nơi 14-16 độ C.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ dao động từ 21-30 độ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc biển Đông, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 – 8, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên vẫn duy trì chuỗi ngày thời tiết mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 31 độ, Nam Bộ 33 độ C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại