Kho “no ấm” trên núi cao

Thanh Cường |

Từ bao đời nay, người Dao ở xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn có truyền thống làm kho thóc. Nhưng không phải ai cũng biết, để có kho “no ấm” này đòi hỏi sự công phu và chứa đựng nhiều điều bí ẩn.

Những kho thóc được làm kiên cố và cách xa nhà ở.
Thậm chí, kho thóc còn được làm ngay tại ruộng.
Theo quan niệm của người Dao ở Dần Thàng, vị trí đặt kho thóc phải xa nơi sinh hoạt của gia đình, vì kho thóc có Thần lúa ngự trị.
Những kho thóc có tuổi đời gần 20 năm và được kê trên các cột đá, phải mất 1 tháng để làm được kho thóc như thế này.
Các kho chứa được từ 1 – 3 tấn thóc, bên trong được lót bằng lá dong rừng, nên thóc không bao giờ bị mốc.
Việc mở kho thóc phải chọn ngày lành tháng tốt. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ và trẻ em tuyệt đối không được mở kho thóc.
Những kho thóc này giúp người dân Dần Thàng no ấm quanh năm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại