Khánh Hòa: Tai nạn giao thông tăng dịp Tết

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nhưng trong dịp Tết năm nay tai nạn giao thông lại tăng hơn so với năm ngoái.

Theo đó trong 5 ngày tết, toàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông làm chết 08 người, bị thương 05 người, thiệt hại tài sản ước trên 32 triệu đồng. So với dịp Tết Nhâm thìn, tăng 01 vụ, 05 người chết và 02 người bị thương.

Điển hình, lúc 21 giờ 45 ngày 10-2, tại Km 1485+200 Quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe máy có biển kiểm soát 79F2 - 9159 và 79L9 - 7586 (chưa rõ người điều khiển). Sau cú tông mạnh, 4 người tử nạn tại hiện trường là Lương Trọng Toàn và Huỳnh Ngọc Quý, cùng sinh năm 1995 và cùng trú tại thôn Lập Định 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm; Hồ Duy Tân (sinh năm 1993) và Thái Văn Tuấn (sinh năm 1994), cả hai cùng trú thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, lúc 18 giờ cùng ngày, xe máy biển số 79N1-318.24 do anh Huỳnh Đăng Đông (sinh năm 1993, trú xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) điều khiển trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận thôn Thuận Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa đã tông vào xe máy do anh Nguyễn Phi Long (sinh năm 1991, trú phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) cầm lái chở sau 2 người bạn.

Vụ tai nạn khiến các anh Đông và Long chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu (hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính) và 1 người bị thương nặng. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, do anh Đông điều khiển xe máy chạy không đúng phần đường quy định là nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông tăng trong dịp Tết (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, lúc 17 giờ ngày 12-2, tại khu vực giao nhau giữa 2 thôn Tây Bắc 1 và Tây Nam 2, thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh xảy ra vụ va quẹt giao thông giữa 2 xe máy của 2 nhóm thanh niên, gồm anh Nguyễn Khắc Vũ (sinh 1992, trú thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh) và một số thanh niên cùng thôn với nhóm của Nguyễn Hồng Hải (sinh 1988), Nguyễn Văn Chẵn (sinh 1995), cả hai cùng cư trú ở thôn Tây Bắc 1, xã Đại Lãnh, đã dẫn đến đánh nhau. Nguyễn Văn Chẵn đưa dao nhọn cho Nguyễn Hồng Hải để đánh lại nhóm thanh niên ở thôn Tây Nam 2.

Trong lúc ẩu đả, Hải dùng dao đâm vào ngực phải anh Nguyễn Khắc Vũ. Anh Vũ bị thương và được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Trạm xá xã Đại Lãnh. Do vết thương quá nặng, sau khoảng 10 phút thì nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an huyện Vạn Ninh đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa (PC45), Phòng kỹ thuật hình sự (PC54), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Pháp Y tỉnh Khánh Hoà tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Hải.

Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 320 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phạt hành chính 84 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu trên 50 triệu đồng, tạm giữ 159 mô tô, tước giấy phép lái xe 02 ô tô, 06 mô tô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại