Hy hữu: Người phụ nữ mang thai 4 tự nhiên ở Việt Nam

Y.Dương |

Đó là trường hợp hiếm có của của chị Hoàng Thị Xuân (SN 1989) trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, chị Xuân kết hôn được hơn 1 năm. Đây là lần mang thai đầu của chị.

Khi thai được 4 tuần, gia đình đưa người phụ nữ thì anh đưa đi khám thì bác sỹ thông báo chị mang thai 3.

"Thời gian gần đây, chị Xuân ốm nghén nặng, không chịu ăn uống, sức khỏe yếu nên gia đình đã đưa chị đi siêu âm lại và vô cùng bất ngờ khi biết trong tử cung của chị có 4 thai nhi", nguồn trên thuật lại.

Được biết, hiện thai nhi đã được 11 tuần tuổi, chị Xuân cũng đã tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, giữ sức khỏe.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, thai nhi hiện đang phát triển bình thường.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình thông tin trên một tờ báo trong nước, trường hợp mang thai 4 tự nhiên như chị Hoàng Thị Xuân là rất hiếm có. Sở đã chỉ đạo tuyến dưới theo dõi sát sao, đồng thời khuyên gia đình chị Xuân thường xuyên đưa chị Xuân đi khám.

Còn nhớ, năm 2012, một trường hợp thụ thai thường và sinh 4 hiếm gặp cũng gây xôn xao dư luận. Đó là của chị Trần Thị Tình (Lai Vung, Đồng Tháp).

4 cháu bé con chị Tình. (Ảnh: Cao Lâm/Dân Việt)
4 cháu bé con chị Tình. (Ảnh: Cao Lâm/Dân Việt)

Theo thông tin trên tờ Dân Việt, chị Tình trở dạ sinh non ở tuần thai thứ 32. Chị sinh 4 bé gái với số cân nặng lần lượt là 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg.

(Tổng hợp)

>> Bắt gặp những hình ảnh 'lạ' trên cầu Nhật Tân
>> Hiệu trưởng Nghệ An nhắn tin "hiểm" cho GĐ Sở: Xử lý thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại