Huy động cả xã dập đám cháy kinh hoàng ở 16 lò gạch

Hoàng Anh |

(Soha.vn) - Đang tiến hành hỏa lò, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng ra thiêu rụi toàn bộ 16 lò gạch. Ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng 20 tỷ đồng.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 12h trưa nay, ngày 22/5, ở đội 2, Hợp tác xã làng nghề lò gạch ngói cừa xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Vào thời gian trên, khi người dân đang tiến hành hỏa lò tại cơ sở lò gạch ngói của anh Nguyễn Tiến Lâm thì bất ngờ 1 đám cháy băng ra rồi lan rộng sang những lò gạch khác.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát lên từ lò gạch khi người dân đang tiến hành hỏa lò.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, người dân đã hô hào cùng nhau mang nước, cát tiến hành dập lửa, cứu lò. Nhận được tin báo về sự việc, chính quyền địa phương cũng đã huy động toàn bộ người dân, các lực lượng chức năng trong xã lấy công cụ hỗ trợ để cùng cứu hỏa. Tuy nhiên, do ngọn lửa gặp gió nên bùng phát và lây lan nhanh chóng khiến việc dập tắt đám cháy rất khó khăn.

Chỉ trong vòng 40 phút, 16 lò gạch của 10 cơ sở đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. May mắn, đám cháy đã không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đám cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy là khoảng 20 tỷ đồng.

Chỉ trong phút chốc, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra thiêu rụi 16 lò gạch ngói.

Đến 18h chiều cùng ngày (22/5), đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, trong nhiều lò gạch vẫn còn lửa cháy âm ỉ nên lực lượng cứu hỏa đang tiến hành kiểm tra, dập lửa, tránh sự bùng phát trở lại của đám cháy.

Trao đổi với PV báo Trí Thức Trẻ, ông Hà Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn cho biết: “Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, chúng tôi đã huy động toàn xã ra cùng dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát quá mạnh nên việc dập lửa rất khó khăn. Người dân và các lực lượng chức năng chỉ kịp ra đón đầu, cắt phên theo hướng đám cháy để tránh lan rộng ra các lò gạch ngói khác. Hiện tại, chúng tôi đang lập bàn để tiến hành hỗ trợ những người dân bị thiệt hại sau đám cháy. Ước tính thiệt hại của đám cháy là khoảng 20 tỷ đồng”.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hàng nghìn người dân được huy độc để dập lửa, tuy nhiên đám cháy bùng phát dữ dội nên rất khó để dập lửa.

Sau khoảng 40 phút, 16 lò gạch ngói đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại