Huy động 70 xe chữa cháy dập lửa tại công ty Pou Chen

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động 70 xe nước, xe thang cùng 540 cán bộ chiến sĩ, 300 lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy tại công ty Pou Chen. Nhưng cũng phải mất hơn 4 tiếng, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt.

Đến 8h40 sáng ngày 21/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty Pou Chen thuộc khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 4.000m2 trong tổng số 42.000 m2 của khu vực tầng 4, tầng 5, và một góc tầng 6 (lô A4, A5, A6). Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đại tá Lê Tấn Bửu -  PGD sở PCCC TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Đường dây nóng của sở nhận được tin báo cháy khẩn cấp từ công ty Pou Chen vào lúc 4h40. Lập tức các đơn vị được điều đến hiện trường. Do vụ cháy lớn chúng tôi huy động thêm các đơn vị lân cận, tổng cộng có 15 đơn vị với những phương tiện hiện đại tham gia chữa cháy”.

Do đám cháy xuất phát từ tầng 4 của lô A4 bên trong có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh.

Bước đầu nhận định, nguyên nhân dẫn đến cháy là do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy và thống kê con số thiệt hại về tài sản.

Những hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Nhận tin báo Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều 70 xe chữa cháy, xe thang tới hiện trường
Nhận tin báo Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều 70 xe chữa cháy, xe thang tới hiện trường
Huy động 70 xe chữa cháy dập lửa tại công ty Pou Chen
 
Cùng 540 cán bộ chiến sĩ và 300 lực lượng tại chỗ
Cùng 540 cán bộ chiến sĩ và 300 lực lượng tại chỗ
Huy động 70 xe chữa cháy dập lửa tại công ty Pou Chen
 
Ngọn lửa bốc lên từ tầng 4 của lô A4 và nhanh chóng lan ra xung quanh
Ngọn lửa bốc lên từ tầng 4 của lô A4 và nhanh chóng lan ra xung quanh
Huy động 70 xe chữa cháy dập lửa tại công ty Pou Chen
 
Phải mất hơn 4 tiếng, lực lượng PCCC mới khống chế và dập tắt được vụ hỏa hoạn
Phải mất hơn 4 tiếng, lực lượng PCCC mới khống chế và dập tắt được vụ hỏa hoạn
Nguyên nhân vụ  và thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguyên nhân vụ và thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nhiều công nhân hiếu kỳ đứng giữa đường xem vụ cháy
Nhiều công nhân hiếu kỳ đứng giữa đường xem vụ cháy

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại