Húc vào đuôi container, anh cầm lái tử vong, em bị thương

Thanh Trà |

Chiếc xe ba gác máy bất ngờ đâm mạnh vào đuôi container đang dừng đèn đỏ phía trước khiến người anh tử vong trên đường đi cấp cứu, còn em trai bị thương nhẹ.

Đến trưa nay (19/11), hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) giữa xe ba gác và xe container mới được giải quyết xong.

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, xe ba gác máy BKS: 61L8 – 2170 do Vũ Văn Tranh (20 tuổi, quê Nam Định, tạm trú Bình Dương) điều khiển chở theo em ruột Vũ Văn Ninh (18 tuổi) và bình hơi để vá vỏ, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai về TPHCM.

Khi đến ngã 3 Lâm Viên, bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe container mang BKS: 52LD – 3751 do tài xế Nguyễn Đức Hiền (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm lái, đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tranh đã không qua khỏi

Cú đâm mạnh khiến anh Tranh bị thương nặng và được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng người em ruột là Ninh chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, phần đầu xe ba gác dính vào đuôi container, hư hỏng. Vụ tai nạn làm các phương tiên lưu thông trên làn xe ôtô kẹt cứng nhiều giờ liền.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã đến hiện trường để xử lí vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Đến khoảng 11h cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

Được biết, chiếc xe ba gác máy này được vài ngày. Sáng nay, hai anh em đang trên đường đi vá vỏ thì gặp tai nạn thương tâm trên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại