Vụ Cát Tường: Nhớ nhầm ngày xét xử, bố mẹ Khánh mất cả đêm không ngủ

Thế Long |

Theo thông báo của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, hôm 18/11, bố mẹ Khánh lên nhận “Quyết định đưa vụ án ra xét xử” nhưng hai ông bà lại tưởng đi tham dự phiên tòa xét xử.

Hôm 18/11, ông Đào Xuân Tiến cùng bà Nguyễn Thị Yến (bố mẹ đẻ của Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ trung tâm TMV Cát Tường) đã có mặt từ rất sớm tại Tòa án nhân dân TP Hà Nôi. Khi trở về, hai ông bà tỏ ra vô cùng thất vọng và buồn rầu.

Trao đổi với phóng viên về lý do trên, ông Đào Xuân Tiến cho hay, cách đây vài ngày gia đình ông nhận được giấy thông báo sáng 18/11, có mặt tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội để nhận “Quyết định đưa vụ án ra xét xử” để tham dự phiên tòa xét xử vụ án Cát Tường. Tuy nhiên, cả ông Tiến và Bà Yến đều không để ý nội dung như trong giấy thông báo nên nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ diễn ra phiên tòa xét xử vụ án ở thẩm mỹ viện Cát Tường:

“Nhận được giấy thông báo của tòa án từ vài hôm trước, tôi và vợ đều nghĩ rằng hôm nay diễn ra phiên tòa xét xử. Gia đình tôi cứ nghĩ rằng có thể vì điều gì đó bất thường nên tòa xét xử đột xuất…Chính vì thế mà lẽ ra hôm qua đúng ngày đi thăm con ở trại giam, gia đình tôi đã hoãn lại với hy vọng hôm nay sẽ gặp được con” - ông Tiến nói.

Bà Yến thất vọng vì nhớ nhầm ngày xét xử vụ án Cát Tường

Bà Yến thất vọng vì nhớ nhầm ngày xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Cầm tờ giấy mời tham dự phiên tòa xét xử trên tay, bà Yến buồn rầu: “Mấy ngày hôm nay, hai vợ chồng tôi không có giấc ngủ trọn vẹn, ăn uống cũng không đầy đủ vì cả đêm nhớ con. Nghĩ đến sáng nay đi lên tòa để tham dự xét xử vụ án, cả đêm nhớ nó (Khánh) không thể chợp mắt. Chúng tôi cờ từng giây phút đến sáng nay rồi đi lên tòa cho sớm. Ai ngờ…theo giấy mời này thì gia đình tôi phải chờ gần 1 tháng nữa mới nhìn thấy mặt con. Tôi lại mong đợi thêm từng giây, từng phút…".

Ông Tiến cũng cho biết thêm, theo kế hoạch ngày mai vợ chồng ông sẽ tiếp tục tìm đến trại giam để “tiếp tế” vài đồ cá nhân cho con trai.

Ngày 4/12 tới, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ kéo dài trong hai ngày 4 và 5/12.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trước Tòa là kiểm sát viên Đỗ Minh Tuấn. Có năm luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa.

Hai bị cáo phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án này gồm Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác;” Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại