Hốt hoảng phát hiện thi thể phân hủy nổi trên mặt nước

Châu Thành |

Khi đang tắm cho bò, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lập lờ trên mặt nước.

Vào sáng nay (18/11), khi đang tắm cho bò, một người dân sống ở ấp Tân Mỹ xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lên trên kinh 879B nằm dọc theo đường tỉnh 879B.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân ở trần mặc quần cụt. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông Trần Văn Mừng (SN 1958, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Nơi cư ngụ của ông Mừng cách hiện trường khoảng 70 mét.


Nhiều người dân tập trung theo dõi.

Nhiều người dân tập trung theo dõi.

Một hàng xóm của ông Mừng cho biết, ông này có chứng bệnh cao huyết áp, nhưng thường ngày lại hay nhậu. Nạn nhân có vợ và hai người con. Hiện tại vợ con không sống chung nhà với ông Mừng.

Hiện công an huyện Chợ Gạo, phối hợp công an xã Tân Bình Thạnh tiến hành điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại