"Hỗn chiến - truy sát": Cảnh tượng "đắng ngắt" tại lễ hội đầu năm

Y.Dương |

"Hỗn chiến" với những người bảo vệ kiệu rước để ăn cướp như ở lễ hội Thánh Gióng, vung dao "truy sát" tại sân đình.. là những cảnh tượng có thể gọi là "đắng ngắt" ở các lễ hội.

Tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn - Hà Nội) hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, khi kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng, hàng chục thanh niên lao vào cướp để lấy may mắn cho cả năm. Đây là thông tin trên tờ Zing.

Nhiều người cầm cả gậy để vụt tới tấp vào đội bảo vệ kiệu.

Tại lễ hội đền Gióng hôm mùng 6 tháng Giêng, khi kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng, hàng chục thanh niên lao vào cướp để lấy may mắn cho cả năm. Nhiều người cầm cả gậy để vụt tới tấp vào đội bảo vệ kiệu. (Ảnh: Zing)

"Hỗn chiến" tại đền Gióng. (Ảnh: Zing)

Sau đó là những cảnh hỗn chiến phản cảm... (Ảnh: Zing)

Những hình ảnh phản cảm... (Ảnh: Zing)

Thanh niên cầm gậy đánh nhau tại đền Gióng. (Ảnh: Nguyên Vương/ Tuổi Trẻ)

Thanh niên cầm gậy đánh nhau tại đền Gióng. (Ảnh: Nguyên Vương/ Tuổi Trẻ)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN SÓC SƠN
ÔNG LÊ HỮU MẠNH
“Lễ hội không tổ chức phát lộc cho người dân nên ai muốn có phải cướp. Việc xảy ra xô xát là bình thường". (Theo Zing)
 
TS NGYỄN NHÃ
"Ở phần hội, người ta có thể tranh nhau một cái gì đó với tính chất vui chơi nhưng không bao giờ có chuyện đánh nhau để giành giựt. Đánh nhau như thế không thể gọi là văn hóa được". (Theo Tuổi Trẻ)

Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, tại lễ hội “Đả cầu cướp phết” ở sân đình Đông Lai (Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) hôm 25/2, một số thanh niên đã cầm dao “truy sát” tại sân đình khi nghi thức tế lễ đang diễn ra.

Cũng theo nguồn trên, TS Nguyễn Ngọc Thơ (Phó Trưởng khoa Văn hóa học, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn T.p HCM) nói: "Tôi không ngạc nhiên trước những hiện tượng này, nhưng “buồn vì mức độ và quy mô càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Một bộ phận công dân đã không còn kiềm chế xúc cảm cá nhân, đã không còn giữ lễ tục trong ứng xử công cộng như xưa nữa”.

Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, tại lễ hội “Đả cầu cướp phết” ở  sân đình Đông Lai (Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) hôm 25/2, một số thanh niên cầm dao “truy sát” tại sân đình khi nghi thức tế lễ đang diễn ra. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thanh niên vung dao tại sân đình. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

NHÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN
ÔNG NGUYỄN HÙNG VỸ
"Mỗi lễ hội trong sự bảo tồn truyền thống còn phải phù hợp với điều kiện xã hội và phải phát huy yếu tố thuần phong mĩ tục và đặc biệt là phải thượng tôn pháp luật. Mất trật tự an ninh là vi phạm pháp luật. Tâm lí xã hội hiện nay dễ bùng phát hành vi bạo lực".

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại