Hình ảnh bất ngờ bên trong tượng Phật khổng lồ vừa đổ sập

Long Nguyễn - Hòa Nguyễn |

Tại hiện trường, phần thân bức tượng nằm nguyên trên phần chân đế, những lõi sắt mỏng manh trơ trọi tách biệt hoàn toàn với những mảng bê tông vỡ vụn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 7/7, các công nhân trong khu xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương (Tô Xuyên, An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đột nhiên nghe thấy những tiếng rắc rắc rồi bức tượng cao lớn đổ sập xuống ngay trước mắt họ.

Hiện trường đổ nát của bức tượng trăm tỉ ở xã An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Hiện trường đổ nát của bức tượng Phật

Rất may khi sự việc xảy ra, các công nhân đứng khá xa khu vực đang xây dựng bức tượng nên không có thiệt hại về người.

Theo bà Nguyễn Thị Gái (sống gần khu vực xây dựng), chiều 7/7, bà đang lúi húi cấy lúa ở một thửa ruộng cách đó chừng 500m thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lên như bom nổ.

Hốt hoảng ngẩng đầu lên, bà thấy một lượng khói bụi lớn bốc lên từ khu vực chùa Sắc Thiên Vương đang xây dựng. Một lúc sau khi làn khói bụi dần tan, bức tượng cao khổng lồ đã sập hoàn toàn.

Những mảng bê tông lớn vỡ vụn để lộ những thanh sắt dưới ánh nắng chói chang.

Những mảng bê tông lớn vỡ vụn để lộ những thanh sắt mỏng manh.

Có mặt tại hiện trường, theo quan sát, PV nhận thấy các mảnh vỡ vụn của bức tượng vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Phần thân bức tượng nằm nguyên trên phần chân đế, những lõi sắt mỏng manh trơ trọi tách biệt hoàn toàn với những mảng bê tông vỡ vụn.

Toàn bộ công trình xây dựng đã được các cơ quan chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra.

Bức tượng Phật được xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương khoảng 3 năm nay. Khi bức tượng được xây dựng cũng là lúc các hạng mục phụ trợ bắt đầu tiến hành xây dựng trên nền chùa cũ.

Công trình này được xây dựng hoàn toàn trên kinh phí do nhà chùa tự huy động từ các nguồn khác nhau.

Ngày khởi công xây dựng, ai cũng phấn khởi vì một công trình xây dựng đồ sộ, quy mô, kỳ công sắp hoàn thành trên quê hương năm tấn.

Các loại vật liệu rơi tứ tung.

Các loại vật liệu rơi tứ tung.

Toàn bộ công trình xây dựng đã bị hư hại hoàn toàn do sức ảnh hưởng quá lớn từ bức tượng đổ sập.

Toàn bộ công trình xây dựng đã bị hư hại hoàn toàn do sức ảnh hưởng quá lớn từ bức tượng đổ sập.

Ngay trong buổi trưa 8/7, một cuộc họp khẩn cấp đã được mở ngay tại trụ sở UBND xã An Mỹ, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Hồng Thái - Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Phụ.

Ngay buổi trưa ngày 8/7, một cuộ họp khẩn đã được mở ngay tại trụ sở UBND xã dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hồng Thái - Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Phụ.

Cuộc họp khẩn tại trụ sở UBND xã An Mỹ.

Trong buổi họp khẩn, đồng chí Phó Chủ tịch huyện đã đình chỉ mọi hoạt động tôn giáo tại chùa và tiến hành các chỉ đạo cần thiết để nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Vị này cũng yêu cầu lãnh đạo xã An Mỹ phải nhanh chóng bằng mọi cách tìm hiểu sự việc và báo cáo thông tin chính xác nhất về thiệt hại xảy ra. Toàn bộ hồ sơ của công trình xây dựng đang được chỉ đạo thu thập để bổ sung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc...

Công trình chưa có giấy phép

Theo ông Phạm Quang Ruật, Phó ban Tôn giáo tỉnh Thái Bình, chùa này được UBND tỉnh Thái Bình cấp gần 5.000 m2 đất để xây dựng.

Tuy nhiên, bản thân ông cũng không biết về tiến độ xây dựng của bức tượng này.

"Khi tượng đổ, chúng tôi mới biết ở đây xây tượng Phật, nhà chùa chưa hề nói gì trước đó", ông Ruật cho hay.

Cùng nói về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình, ông Phạm Công Thành cũng khẳng định, đến nay mới biết chùa Sắc Thiên Vương xây tượng.

“Theo quy định, sau khi được Ban tôn giáo, UBND tỉnh đồng ý chủ trương, chúng tôi phải kiểm tra hồ sơ thì việc xây dựng mới được triển khai”, ông Thành nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại