Hành khách bị dồn đè lên nhau, kêu thất thanh giữa đêm khuya

Y.Dương |

Đến 13h30 phút hôm nay (11/3), tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn xảy ra tai nạn giữa tàu SE5 và một xe tải (địa phận xã Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị) vẫn chưa khắc phục xong sự cố.

>> Nhân chứng hoảng loạn kể vụ tàu đâm đứt đôi xe tải ở Quảng Trị
>> Sự trùng hợp kỳ lạ trong vụ tai nạn tàu lửa

Ông Trần Nhật Trung (GĐ Trung tâm ứng phó sự cố và cứu nạn đường sắt VN) thông tin trên tờ Zing, do địa hình qua khu vực không bằng phẳng, tuyến đường sắt nằm cạnh QL1 đang sửa chữa, phương tiện qua lại rất đông nên ảnh hưởng đến tiến độ cứu hộ, giải phóng hiện trường.

Đến 13h30 phút hôm nay, tuyến đường sắt đoạn xảy ra tai nạn vẫn chưa khắc phục xong sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: GTVT

Ông Trần Thanh Hà (Chi nhánh khai thác đường sắt Huế) cho biết, tổng số hành khách trên chiếc tàu hỏa bị nạn là 553 người, chưa kể trẻ em. Đây là thông tin trên tờ Tiền Phong.

Tờ Zing thuật lại, bà Trần Thị Mừng (64 tuổi, quê Thanh Hóa) ngồi trên toa số 3 của tàu SE5 gặp nạn bàng hoàng kể: "Nhiều tiếng xoẹt, lửa phát ra từ máy móc, hệ thống điện trên tàu. Mọi người la hét, hoảng hốt. Một lúc sau tôi mới được đưa ra ngoài".

Cũng theo nguồn trên, ông Lê Viết Hùng (56 tuổi, trú Nghệ An, ngồi ở toa số 1 tàu SE5) cho biết: "Các toa tàu bị cắt điện khi tai nạn xảy ra. Mọi người nhốn nháo đè lên nhau, mò mẫm chui về phía cửa.

Tôi cùng vài người đập kính cửa sổ của tàu, chui ra ngoài thì thấy máu chảy nhiều từ trên đầu xuống".

Khung cảnh tan hoàng của một toa xe sau khi tàu SE 5 gặp nạn. Ảnh: Tiền Phong

Khung cảnh tan hoang của một toa xe sau khi tàu SE 5 gặp nạn. Ảnh: Tiền Phong

Một nhân viên của chuyến tàu gặp nạn chia sẻ, khi sự việc xảy ra, hành khách bị dồn đè lên nhau, những tiếng kêu la thất thanh vang lên giữa đêm khuya.

Ông Lê Hữu Thành (56 tuổi, quê Nghệ An, hành khách trên toa số 01 tàu SE5) thuật lại trên Báo Giao thông: "Sau cú tông mạnh, những người ngồi trên toa đều bị dồn lao về phía trước hết.

Tinh thần ai cũng rất run và hoảng loạn. Tôi bị rách ở trán được đưa đi xuống bệnh viện tại thị xã Quảng Trị khâu 3 mũi".

Ông Lê Hữu Thành. (Ảnh: GTVT)

Ông Lê Hữu Thành. (Ảnh: GTVT)

Như đã thông tin, vụ tai nạn làm lái tàu Lê Văn Phú (53 tuổi) tử vong. 2 hành khách và phụ lái tàu bị thương. Hiện tại, hai hành khách đã bình phục và tiếp tục hành trình.

Ông Trần Gia Hải (tài xế xe tải, trú tại đường Phan Bội Châu, TP Huế, thuộc Doanh nghiệp vận tải Tuyết Liêm -Huế) đang bị thương nặng và cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong một diễn biến khác, ông Khuất Việt Hùng thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn là do lái xe ô tô chở đất đã cố tình vượt đường ngang khi có đèn báo hiệu có tàu đến.

Theo báo giới trong nước, hiện vẫn còn khoảng 100 cảnh sát và công nhân đường sắt đang có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố vụ tai nạn.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại