Hàng trăm thùng hóa chất nổ tung, công nhân chạy tán loạn

Lực lượng PCCC phải đập vỡ cửa kính để có thể đưa vòi nước vào chữa cháy. Tuy nhiên vì khói mù mịt và những thùng phi hóa chất tiếp tục nổ nên lực lượng PCCC rất khó tiếp cận...

Khoảng 16h chiều nay, 18/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Sakata Inx Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp VSIP Bình Dương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là công ty con với vốn đầu tư 100% của Sakata Inx Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại mực in trên bao bì giấy, nhựa, kim loại,...

Lửa ngùn ngụt bốc lên từ nhà xưởng công ty.(Ảnh: ĐSPL)

Ảnh: Lao Động

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Vietnam+

Những người dân quanh khu vực cho biết, đám cháy bắt đầu bốc lên tại phân xưởng sản xuất mực của Cty Sakata (Cty Nhật Bản) trong KCN VSIP 1, có địa chỉ tại Đại lộ Tự Do, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm xảy ra đám cháy, xưởng sản xuất mực in này có khoảng hơn 100 công nhân đang làm việc. Những người có mặt tại hiện trường cho biết, hầu hết công nhân đã chạy được ra ngoài, nhiều người trong số họ đã ngất xỉu sau khi cố gắng thoát khỏi đám cháy và cần đến sự trợ giúp của y tế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đã điều tối đa lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh và KCN đến hiện trường. Tại hiện trường có khoảng 15 xe chữa cháy đang làm việc hết công suất. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đám cháy vẫn đang bùng lên dữ dội. Nhiều tiếng nổ phát ra từ đám cháy cùng với các cột lửa cao hàng chục mét.

Hàng trăm thùng phi hóa chất nằm trong bãi của công ty tiếp tục phát nổ tung tóe trên trời, lực lượng cứu hộ cứu nạn và PCCC đành phải dạt ra hai bên, đứng từ xa xịt nước vào.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đang nỗ lực dùng xe thang dập tắt đám cháy. Ảnh: Báo Bình Dương

Lúc 19h10, hàng chục mét cống thoát nước trên Đại lộ Độc Lập cũng bùng cháy do hóa chất tràn xuống. Theo ghi nhận của PV, hiện trường bây giờ rất náo loạn, không biết hóa chất sẽ chảy đến đâu và đoạn cống nào sẽ tiếp tục bùng cháy. Nhiều công nhân đang làm công tác phòng cháy cho các công ty lân cận đã tháo chạy để giữ an toàn.

19h30: Lửa đã bao trùm toàn bộ công ty Sakatainx. Lực lượng PCCC phải đập vỡ cửa kính để có thể đưa vòi nước vào chữa cháy. Tuy nhiên vì khói mù mịt và những thùng phi hóa chất tiếp tục nổ nên lực lượng PCCC rất khó tiếp cận vào sâu bên trong và dập tắt đám cháy.

Ảnh: Bá Sơn/ Tuổi Trẻ

Ảnh: Tuổi Trẻ

Ảnh: ĐSPL

Hàng trăm công nhân có mặt tại hiện trường phải sơ tán ra các tuyến đường lân cận. Ảnh: Người Lao Động

Lúc 20h00: Lực lượng PCCC TP.HCM cũng đã có mặt để ứng cứu. Cụ thể là có 4 xe PCCC của quận Bình Thạnh, TP.HCM được đưa xuống hỗ trợ chữa cháy. Đám cháy đã được khống chế để không cháy lan ra các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, bên trong khuôn viên công ty Sakatainx vẫn phát ra nhiều tiếng nổ lớn.

Hai phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy là ông Trần Văn Nam và ông Trần Thanh Liêm. Rất nhiều nhà đầu tư Nhật Bản cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để theo dõi việc chữa cháy.

Trao đổi với PV, ông Trần Thanh  Liêm - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết do khu vực cháy chứa rất nhiều hóa chất là dung môi để sản xuất mực in nên rất khó chữa cháy, tuy nhiên lực lượng chức năng sẽ huy động tối đa lực lượng để dập tắt đám cháy. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy cũng đang nỗ lực ngăn đám cháy lan sang các công ty khác.

Chưa có con số cụ thể, tuy nhiên ước tính thiệt hại của vụ cháy là rất lớn do phần lớn diện tích 2ha của nhà máy bị cháy, trong kho chứa rất nhiều nguyên liệu để sản xuất.

Tới 23h15, đám cháy đã được khống chế không lan sang các nhà máy khác nhưng ngọn lửa vẫn âm ỷ trong khu vực bị cháy. Các xe có cần cẩu nâng vẫn phun nước từ trên cao xuống. Nhiều chiến sỹ mặc quần áo bảo hộ, đeo bình ô-xy tiến vào khu nhà máy. Rất nhiều thùng hóa chất đã được vận chuyển ra ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại