Hàng trăm hành khách bị bỏ... quên trên đảo Lý Sơn

Hành khách phần lớn là phụ nữ có con nhỏ và học sinh đi học hè đã phải chầu chực vật vã nhiều giờ chờ tàu dưới cái nắng chang chang để được vào đất liền.

Sáng 17/6, tại đầu cảng đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hàng trăm hành khách phải “dở khóc dở cười” bởi việc điều hành tàu vận chuyển hành khách vào đất liền của các cơ quan chức năng.

Chị Trần Thu Thủy (35 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh), một tay xách túi, tay bồng con nhỏ, mồ hôi nhễ nhại mếu máo, cho biết sáng nay chị đưa con vào đất liền khám bệnh, thông thường 7h tàu mới xuất bến đi vào đất liền, nhưng hôm nay mới 6h sáng tàu đã nhổ neo, bỏ mặc hàng trăm hành khách trên cảng, không một lời giải thích lý do.

Hàng trăm phụ nữ, trẻ nhỏ bị bỏ... quên trên đảo Lý Sơn
Dù đã có tấm vé đi vào đất liền nhưng hàng trăm hành khách phải chờ đợi, bởi tàu xuất bến sớm hơn quy định.

Theo chị Thủy, để kịp cho con đi khám bệnh theo chỉ dẫn của bác sỹ, ngay từ sáng sớm chị đã ôm con ra cảng mua vé vào đất liền, nhưng dù có tấm vé trên tay, chưa kịp bế con xuống tàu thì tàu đã rời bến, bỏ lại chị và hàng trăm hành khách khác.

“Thấy tàu nổ máy, kéo còi nhiều hành khách chân trước chân sau quên cả hành lý nhảy vội xuống tàu như... chạy nạn. Khách đông nhưng họ chỉ điều một tàu chở được 100 hành khách thì làm sao mà vận chuyển hết, kẻ có vé, người không vé cứ ào ào xuống tàu, mạnh ai nấy xuống”, chị Thủy bực dọc.

Còn chị Đặng Thị Mỹ, một du khách ở TP.Phan Thiết ra thăm quan đảo khẳng định: Trên vé ghi rõ 7h tàu mới xuất bến, nên chị tranh thủ ghé qua chợ huyện mua ít đặc sản đất đảo gửi tặng bạn bè, nhưng mới hơn 6h khi vừa tới cảng thì tàu đã chạy.

Ông Phạm Văn Tỉnh, nhân viên Ban quản lý Cảng Lý Sơn, cho biết: "Trên vé ghi thời gian là thế, nhưng vì khách đông nên bộ phận cảng vụ lệnh cho tàu rời bến sớm hơn quy định, chúng tôi cũng chẳng có cách nào khác, bởi việc xuất tàu là do thẩm quyền của bộ phận cảng vụ".

Theo phản ánh của nhiều hành khách thường xuyên đi lại trên tuyến giao thông này, thời gian gần đây, việc vận chuyển hành khách tuyến đảo Lý Sơn với Cảng Sa Kỳ có nhiều vấn đề gây bức xúc cần phải chấn chỉnh. 

Mỗi ngày trên tuyến giao thông này chỉ có 2 tàu cao tốc chở khách ra vào đảo, do đó nhiều nhà tàu vô tư cho mình cái quyền “muốn thì chạy, không muốn thì thôi”, bất kể thời gian xuất bến đã ghi rõ trên vé.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại