Hà Tĩnh: Nửa đêm phá cửa xe đưa thi thể 2 thầy giáo ra ngoài

Văn Đức |

Sau cú va chạm mạnh với xe tải, chiếc xe ô tô chở 4 thầy giáo bẹp dúm. Lực lượng chức năng đã phải dùng xà beng cạy cửa xe để đưa thi thể 2 thầy giáo ra ngoài.

Sáng 15/4, trao đổi với VietNamNet, Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 4 thầy giáo thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h15, ngày 14/4, trên QL 1A, đoạn qua xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Kỳ Anh; giáo viên; thầy giáo; chết thảm
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, thầy Nguyễn Nhật Quang (SN 1979, là Chuyên viên phòng giáo dục huyện Kỳ Anh) điều khiển xe ô tô mang BKS 37A – 092.47 lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Ngoài thầy Quang, trên xe lúc này còn có 3 thầy giáo khác là Lê Xuân Trường (giáo viên Trường THCS Kỳ Tiến) và thầy Lương (giáo viên Trường THCS Kỳ Xuân) và thầy Phạm Văn Chung (SN1981, giáo viên tại THCS Giang – Đồng).

Khi tới địa điểm trên, chiếc xe do thầy Quang cầm lái đã đâm trực diện với xe ô tô tải chạy ngược chiều mang BKS 77L - 4052 (chưa rõ danh tính tài xế).

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô chở 4 thầy giáo bẹp dúm. Thầy Chung và thầy Quang tử vong tại chỗ.

Kỳ Anh; giáo viên; thầy giáo; chết thảm
Kỳ Anh; giáo viên; thầy giáo; chết thảm
Kỳ Anh; giáo viên; thầy giáo; chết thảm
Người dân cạy cửa xe đưa thi thể 2 giáo viên ra ngoài

Còn thầy Trường và thầy Lương bị thương nặng, được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu. Lái xe tải đã rời khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị hư hỏng nặng, phía trước xe gần như biến dạng.

Thi thể 2 thầy giáo bị mắc kẹt trong xe. Xe tải cũng bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Lực lượng chức năng cùng với người dân đã phải dùng tới xà beng để cạy cửa đưa thi thể 2 thầy ra ngoài.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau, thi thể cả 2 thầy giáo mới được đưa ra ngoài.

Theo quan sát, đoạn đường  đang được Cty TNHH DV và TM 666 thi công sửa chữa cầu Đá nên đã dựng sào chắn phong tỏa nửa phần đường theo dải phân cách.

Các phương tiện chạy vào nửa phần đường còn lại nên lúc xảy ra tai nạn, cả 2 xe chạy cùng 1 làn đường.

Ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng Phòng GD huyện Kỳ Anh xác nhận với VietNamNet về thông tin 4 thầy giáo gặp nạn.

Theo thầy Sum, hiện phòng đang tổ chức để tới thăm viếng cho 2 thầy giáo tử nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại