Hà Tĩnh: 23.000 người khẩn cấp di dời tránh “siêu bão”

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Mọi công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với “siêu bão” số 10 đã được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện.

Để thực hiện, triển khai việc cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với “siêu bão” số 10 này, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn các vùng xung yếu, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể do cơn bão này gây ra.

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, cơn bão số 10 này được đánh giá là một “siêu bão” mạnh nhất trong 6 năm trở lại đây sẽ đổ bộ vào một số tỉnh của miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Để chủ động đối phó với “siêu bão”, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng công an, bộ đội, sẵn sàng phương án sơ tán trên 100.000 dân ở 31 xã ven biển, vùng cửa sông, vùng thấp trũng đến nơi an toàn khi bão đổ bộ vào.


	Tại Hà Tĩnh, hơn 3.900 tàu thuyền đã được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Tại Hà Tĩnh, hơn 3.900 tàu thuyền đã được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 3.900 phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển đã được cơ quan chức năng triển khai, kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn, tránh những thiệt hại không đáng có từ cơn bão này.


	Người dân cùng cơ quan chức năng đang thực hiện việc chèo chống nhà cửa.

Người dân cùng cơ quan chức năng đang thực hiện việc chèo chống nhà cửa.

 Ngoài ra, các cán bộ huyện, xã cũng nhanh chóng được triển khai trực tại các địa bàn để chỉ đạo các biện pháp chống bão. Đặc biệt, tại các điểm xung yếu nơi có người dân sinh sống tại 6 huyện ven biển, khoảng 7.000 hộ dân với 23.000 người đến nơi cư trú an toàn trong sáng nay (30/9).

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Lê Bắc - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hiện công tác phòng chống lụt bão sẽ tập trung vào những vùng biển và vùng  ngập lụt, an toàn hồ đập, đặc biệt các vùng lũ quét, vùng ngập lụt như huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, các hạ du như hồ chứa nước. Những trọng điểm này phải tập trung có kế hoạch sơ tán dân, chuẩn bị lương thực thực phẩm và các điều kiện để có thể đề phòng lũ lên, gây ngập lụt dài ngày, cô lập. 


	Những nhà nơi vùng biển, cùng xung yếu đã được di dời đến nơi trú ẩn an toàn trong sáng nay.

Những nhà nơi vùng biển, cùng xung yếu đã được di dời đến nơi trú ẩn an toàn trong sáng nay.

Hiện các lực lượng, chính quyền địa phương đã được thông báo đễ sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại