Hà Nội: Phát hiện người đàn ông treo cổ trong khách sạn

Đại Văn - Thế Long |

Thấy căn phòng khách thuê đóng kín cửa nhiều ngày, nhân viên đã báo quản lý khách sạn. Khi phá cửa vào thì mọi người bàng hoàng phát hiện vị khách tử vong trong trạng thái treo cổ.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều 21/1, nhân viên lễ tân khách sạn Hoàng Long (có địa chỉ tại 185 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) kiểm tra như thường lệ.

Khi đi qua tầng 3 thì phát hiện một căn phòng đóng kín cửa, phát ra mùi nồng nặc. Do khách thuê phòng khóa cửa từ bên trong nên nhân viên khách sạn gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Nghi có chuyện chẳng lành, lễ tân đã báo quản lý khách sạn. Ngay sau đó, người quản lý đã gọi điện báo cho lực lượng công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và tiến hành phá cửa và phát hiện một vị khách nam thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo một nguồn tìn cho biết, nạn nhân là một thanh niên khoảng 30 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội. Người này đến thuê phòng khách sạn vào ngày 17/1.

Thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân vẫn mặc quần áo. Thi thể nạn nhân được xác định đang trong quá trình phân hủy.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khách sạn

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khách sạn

Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, hàng trăm người dân tò mò tụ tập xem khiến đoạn đường Lò Đúc ùn tắc cả hai chiều.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT cùng với trật tự viên phường đã có mặt để phần luồng giao thông tại tuyến đường này.

Đến gần 21h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an TP đang điều tra nguyên nhân cái chết của vị khách trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại