Hưng Yên: Bé 3 tuổi tử vong trong tư thế nằm sấp ở cầu trượt

Đại Văn |

Cơ quan công an xã Bạch San (Mỹ Hào) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết bất thường của một bé trai 3 tuổi tại trường mầm non trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 16/1, cô giáo Phạm Thị Nhàn, chủ nhiệm lớp 3A2 đang dọn dẹp vệ sinh phòng học cho các cháu ngủ trưa thì phát hiện cháu Đỗ Mạnh H., 3 tuổi, nằm sấp ở cầu trượt tại sân trường.

Ngay lập tức, cô Nhàn cùng các cô giáo trong trường và cán bộ trạm y tế xã đã tổ chức sơ cứu và đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong.

Trường mầm non Bạch Sam, nơi xảy ra sự việc

Trường mầm non Bạch San, nơi xảy ra sự việc

Theo người nhà của nạn nhân cho biết, trước khi đưa cháu đến lớp thì cháu rất khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. Các bác sĩ tại bệnh viện cũng nói cháu không có biểu hiện bệnh tật bất thường nào.

"Các bác sĩ tại bệnh viện còn nói với tôi là muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu tôi thì phải tiến hành khám nghiệm pháp y", người nhà nạn nhân cho hay.

Nói về cái chết bất thường của đứa cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Ng. cho biết "“Đến giờ gia đình vẫn chưa hình dung được cháu bé nó ngã như thế nào nữa mà nằm úp mặt xuống đất để đến nông nỗi như thế này".

Cũng theo lời bà Ng. lúc khám nghiệm tử thi cho cháu H. thì thấy trên người cháu H. có một vết tím ở ngực trái và ngoài ra còn có 3 vết thâm dài ở bên cạnh vết tím đó.

Đau đớn trước cái chết của con mình, anh Đỗ Văn N. (bố để của cháu H) cho biết, khi nhận được tin con bị ngã và tử vong, hai vợ chồng anh đã làm thủ tục xuất nhập cảnh về nước.

Di ảnh cháu Đỗ Mạnh H.

Di ảnh cháu Đỗ Mạnh H.

"Lúc đó, hai vợ chồng anh đang đi làm thì nhận được điện thoại của gia đình bảo cháu H. tử vong ở trường, chẳng nghĩ được gì anh chị nhanh chóng làm thủ tục trở về nước để được nhìn mặt con trai lần cuối", anh N nói trong nước mắt.

Về phần mẹ của cháu H, khi biết sự việc xảy ra đối với con mình đã ngất lịm vì quá đau đớn.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc xảy ra, ông Nguyễn Duy Khương - Phó chủ tịch UBND xã Bạch San cho biết vào tầm giờ nghỉ ăn trưa, lúc bấy giờ giáo viên đang lau phòng.

"Sau khi biết có sự việc xảy ra trên địa bàn xã, phía UBND xã đã cử Phó bí thư thường trực xã cùng với cán bộ nhân viên của trường mầm non đưa cháu bé lên Bệnh viện đa khoa Phố Nối cấp cứu". 

"Bệnh viện cho biết cháu bé không hề bị gãy xương cũng không làm sao cả. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y", ông Khương cho hay.

"Phía UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, UBND xã cũng đã đến phúng viếng và đưa tang cháu bé”, vị Phó chủ tịch cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đỗ Mạnh H. vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại