Hà Nội: Một người chết cháy sau vụ hỏa hoạn trong ngõ hẻm

Thế Long |

(Soha.vn) - Vụ cháy nhà vào khoảng 8h sáng nay (14/12) tại tầng 2 số căn nhà 163/4 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương quận Đống Đa, Hà Nội khiến một nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà bị cháy của gia đình bà Nguyễn Thị Mai. Nạn nhân bị chết cháy là anh Nguyễn Tùng Dương, SN 1979, con trai bà Mai.

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ
Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ

Anh Hải, người chứng kiến đám cháy cho biết: "Khoảng 8 giờ sáng nay, ở trong nhà tôi nghe hàng xóm hô hoán có cháy lớn, chạy ra thì thấy ngọn lửa bốc cao, khói nghi ngút ở trên tầng 2 của căn nhà hai tầng, sau đó là có tiếng nổ lớn phát ra, khi đó mọi người dân xung quanh đã mang xô chậu lấy nước chạy sang nhà bà Mai dập lửa nhưng vô ích bởi đám cháy phát ra ở tầng 2. Sau đó, người dân đã gọi điện cho cứu hỏa đến”, anh Hải kể lại.


	Nhiều người dân tụ tập tại căn nhà xảy ra vụ cháy.

Nhiều người dân tụ tập tại căn nhà xảy ra vụ cháy.

Sau ít phút, 2 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường chữa cháy và đến hoảng 15 phút sau đám cháy mới được dập tắt.

Theo những người hàng xóm của nạn nhân kể lại, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 2 người con của bà Mai ở nhà, bố đi chạy xe ôm từ sớm, còn mẹ đi bán hàng ở ngoài phố. Trong đó, nạn nhân Dương bị bệnh nằm liệt giường nên khi xảy ra cháy đã không thể tự mình chạy thoát ra ngoài.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở ngõ Văn Chương, bên trên mái tầng 2 lợp bằng tấm prô xi măng. Khi xảy ra cháy toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi, tấm prô xi măng trên mái bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do chập điện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại