Hà Nội: Bắt con nợ úp mặt vào xô đựng phân

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Do không có khả năng trả nợ, Cường “chém” đã bị chủ nợ bắt úp mặt vào xô đựng phân, đấm đá và bắt lội một vòng hồ nước.

Ngày 1/4, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm, bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1986, trú tại phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình) và Hoàng Hồng Phúc (SN 1984, trú tại phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Phi Cường tức Cường “chém”, (sinh năm 1986, trú ở tổ 2, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) có vay 200 triệu đồng của Nguyễn Cao Cường tức Cường “X6”, (sinh năm 1986, trú tại Chung cư Láng Hạ, Đống Đa). Sau một thời gian vay, do không có khả năng trả nợ, Cường “chém” đã bỏ trốn.

Đến ngày 2/3, khi Cường “chém” đang ngồi ăn tại 15 Huỳnh Thú Kháng thì bị Cường “X6” cùng Phúc, Khánh đến quán ăn để bắt giữ. Ngay sau đó, các đối tượng đã đưa Cường “chém” về 88 Láng Hạ. Ở đó, có khoảng 6 đối tượng nữa là bạn bè của Cường "X6".

Mặc dù đã nói chuyện về nợ nần, nhưng không giải quyết được việc gì. Đến khoảng 2h30 ngày 31/3, các đối tượng đưa Cường "chém" về bãi đất nhà Hùng “béo” là bạn của Cường “X6”, ở phúc La, Hà Đông. Lúc này, các đối tượng bắt Cường “chém” quỳ xuống, úp mặt vào xô đựng phân và đấm đá, bắt Cường chém lội một vòng hồ nước gần đó.

Cho đến 7h cùng ngày, các đối tượng đưa Cường “chém” về 88 Láng Hạ giữ đến 22h30 thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện phòng CSHS đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại