GS Nguyễn Lân Dũng: "Đừng để Huyền Chip lấy trai Tây"!

Đình Phong |

(Soha.vn) - Đó là phát biểu của GS, Nhà giáo nhân dân (NGND) Nguyễn Lân Dũng tại buổi họp báo diễn ra sáng nay (19/9) của Huyền Chip.

Huyền Chip (tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990 tại Nam Định) đang ở trong "tâm bão" dư luận, đặc biệt là đối mặt với hàng loạt nghi vấn từ giới trẻ, cư dân mạng về những nội dung viết trong cuốn sách đã xuất bản: "Xách ba lô lên và Đi: Châu Á là nhà, đừng khóc"! Cô gái, được cho biết là đã qua 25 nước với trong túi ban đầu chỉ 700USD, đã chọn giải pháp tổ chức buổi họp báo nói rõ mọi chuyện.

Đây cũng là buổi Huyền Chip, cùng với sự có mặt của GS.NGND Nguyễn Lân Dũng, giới thiệu cuốn sách tập 2 với tựa đề: "Xách ba lô lên và đi - tập 2: Đừng chết ở Châu Phi"!

 	Huyền Chip - cô gái 9X đang trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ.

Huyền Chip - cô gái 9X đang trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ.

Tại buổi họp báo, bên cạnh những trả lời của Huyền Chip trước các thắc mắc của dư luận, GS.NGND Nguyễn Lân Dũng đã bày tỏ sự cảm phục, yêu mến đối với cô gái. Ông cho biết, ông không chỉ đọc cuốn sách này mà còn giới thiệu lên trang blog cho mọi người, bạn bè cùng tìm đọc.

“Trước đây vài ngày, Huyền Chip có đến gặp tôi và tặng tôi sách. Tôi đã thức đêm để đọc cuốn sách này, tôi thấy hay hơn cuốn 1 bởi cuốn này viết thành thật. Tôi vô cùng ngưỡng mộ. Quá giỏi với tinh thần dám vào chỗ khó, những chỗ nguy hiểm để thử sức mình của cô bé mới hơn 20 tuổi. Tôi cảm thấy khâm phục!”, GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh.

Theo GS thì cách viết của tác giả trong cuốn sách khác hẳn với người khác và “các nhà văn sẽ cảm thấy giật mình khi đọc cuốn sách này”, bởi theo ông nó chứa không chỉ thông tin mà còn là ấn tượng, trải nghiệm, lời khuyên, cảm xúc… hơn hẳn những cuốn sách ở nước ta.

“Nó không chỉ dừng lại ở cuốn sách. Đọc xong ta thấy mình lớn lên. Bản thân tôi năm nay 76 tuổi rồi mà cũng thấy lớn lên một chút vì đó là những trải nghiệm thật, con người thật, cuộc sống thật không giấu giếm của cô bé 21 tuổi khi đang hành trình trên đất châu Phi. Quá cảm động, ai chưa đọc thì nên đọc nó!”, GS Lân Dũng chia sẻ.

GS Nguyễn Lân Dũng cho mọi người xem hộ chiếu của Huyền Chip để giải đáp việc cô bé đã xin visa như thế nào.

GS Nguyễn Lân Dũng cho mọi người xem hộ chiếu của Huyền Chip để giải đáp việc cô bé đã xin visa như thế nào.

Nhắc đến việc thời gian vừa qua Huyền Chip nhận được khá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng, GS Nguyễn Lân Dũng nói ông rất buồn vì những bạn trẻ không hiểu biết, chưa hiểu cô bé mà đã "ném đá". Theo GS, Huyền Chip là mẫu thanh niên thế hệ mới dám nghĩ dám làm.

Tiếp đó, ông khuyên cô bé nên lấy chồng trước khi có thêm những chuyến đi nữa. Ông cũng tiết lộ trong lần nói chuyện gần đây, Chip bảo sẽ xin học bổng đi học nước ngoài. "Nhưng tôi bảo lấy chồng hãy đi học, đối với con gái thời gian không ủng hộ đâu. Học càng cao càng khó lấy chồng".

Ông nói: "Ở Việt Nam không có anh nào chịu được sự gan dạ, sắc sảo thế này. Nhưng tôi tin, Việt Nam giờ có 91 triệu người rồi, sẽ có người nhận ra cô bé nhỏ nhưng xinh xắn này. Tôi tin các bạn trẻ sẽ được hiểu được Chip và đừng để Chip lấy Tây"!

Còn PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh, Giám đốc Trung tâm hợp tác châu Á - Thái Bình Dương), giảng viên ĐH Ngoại thương cho biết:

“Tôi đã đi 40 nước, tôi được biết, có nhiều nước cấp visa tại cửa khẩu, lên đến nơi có thể mua visa có giới hạn trong vòng 15 ngày.

Tôi tình cờ đi mua cuốn sách này, ban đầu tôi không quan tâm lắm vì tôi rất khó tính trong văn chương. Nhưng tôi ủng hộ ý tưởng của nó. Xét về mặt chương chưa có gì, kỹ thuật chụp ảnh cũng chưa có gì, cái mà tôi thích ở cuốn sách đó là sự chân thực trong từng lời nói, từng đoạn không nói tốt cho bản thân kể cả phút yếu lòng của con gái khi anh trai đẹp đi qua...”.

Trước nghi ngờ rằng cuốn sách của mình có thể tạo ra thế giới màu hồng, đẩy nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng sẽ xách ba lô đi chu du, tác giả trẻ Huyền Chip khẳng định rằng: “Mình không hề kêu gọi ai đó đi theo mình, mình tin mỗi người đều có con đường, định hướng riêng. Và mình chỉ là người kể chuyện những chuyến hành trình của mình chứ không có ý cổ súy, lôi kéo ai đó theo mình. Quan điểm mà mình không thích chính là: Không phải cái gì cũng đổ lỗi cho xã hội!”.

Về vấn đề này, GS Lân Dũng cho rằng, không phải ai có trong tay 25.000 USD đều có thể xách ba lô lên đường đi qua các nước được. Mà quan trọng là bạn có đủ tiếng Anh, đủ khả năng kiếm sống ở nước ngoài, có dám làm, có nghị lực, sự dũng cảm như cô bé này không?

“Trong 30 nước tôi đã đi qua, tôi chưa thấy ấn tượng bằng nước mà Huyền Chip đã đi. Cô bé bị đe dọa, cướp bóc, đến những vùng không có điện, không có nước, không có tiền phải nhịn đói…hay cạm bẫy, lừa lọc. Quá giỏi, quá khâm phục!”, GS nói thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại