Giữ lại tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm để làm chứng tích

Việc giữ lại tàu Trung Quốc để làm chứng tích tố cáo hành động vô nhân đạo của tàu nước này gây ra với tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Vụ tàu cá ĐNa-90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa vào chiều 26/5 được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm. Con tàu này đang được bảo quản ở Công ty trục vớt đóng mới sửa chữa tàu thuyền Bắc Mỹ An, tại Âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị cũng như du khách trong nước và quốc tế đã đến tận nơi để xem con tàu bị đâm hỏng; đồng thời bày tỏ sự đồng tình về việc giữ lại thân tàu để trưng bày.

Gần 1 tuần nay, tàu cá ĐNa - 90152 được bảo quản tại Xưởng đóng tàu của Công ty trục vớt đóng mới sửa chữa tàu thuyền Bắc Mỹ An tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa - 90152 không có ý định sửa chữa mà đồng ý hiến tàu cá cho cơ quan chức năng làm chứng tích tố cáo hành động vô nhân đạo của Trung Quốc gây ra đối với tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Gia đình chủ tàu đã ủy quyền cho Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng tiến hành các thủ tục khởi kiện, yêu cầu phía tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu của bà phải bồi thường. Gia đình bà Hoa chính thức đề nghị luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện này.

Bà Huỳnh Thị Như Hoa bày tỏ: “Tôi muốn giữ lại tàu để làm bằng chứng tố cáo Trung Quốc. Giờ nào tôi cũng hầu kiện để lấy lại công bằng cho gia đình tôi và 10 ngư dân”.

Vết đâm của tàu Trung Quốc vào đuôi phải tàu cá ĐNa-90152 khiến tàu bị chìm

Ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng ủng hộ giữ lại con tàu ĐNa - 90152 làm bằng chứng tố cáo hành động vô nhân đạo của Trung Quốc. Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng cũng đã ghi lại hình ảnh vết tích hư hỏng con tàu, bổ sung chứng cứ và phối hợp Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng giúp gia đình bà Hoa tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi kiện chủ tàu vỏ sắt Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNa-90152.

Bà Huỳnh Thị Như Hoa xót xa nhìn con tàu bị hư hỏng đang trục vớt đưa lên bờ

“Quá trình thu thập chứng cứ, tôi nghĩ rằng vụ án này có thể trở thành vụ án hình sự, bởi hành vi của tàu Trung Quốc rõ ràng là hành vi cố ý giết người. Các cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng sẽ làm. Nhưng về mặt dân sự, chắc chắn chúng tôi sẽ kiện, cũng phải nhờ tư vấn pháp lý của các chuyên gia”- ông Văn Lĩnh nói.

Mới đây, UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng cũng đã tiến hành khảo sát mức độ thiệt hại của tàu cá ĐNa-90152 và đề nghị chủ tàu lưu giữ con tàu tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Việc này đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Luật sư Đỗ Pháp, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, ông sẽ trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và miễn phí hoàn toàn trong quá trình tham gia tố tụng.

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Như Hoa nói chuyện với các nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình

Theo ông Đỗ Pháp, nếu có một tổ chức nào, mà đặc biệt là UBND huyện Hoàng Sa muốn giữ lại đó để làm chứng tích thì đó là một cơ sở, vật chứng quan trọng để giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân và đồng thời cũng là chứng lý để lên án Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam./.

Công bố clip tàu Trung Quốc khổng lồ đâm chìm tàu cá Việt Nam

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại