Gia Lai: TNGT thảm khốc, 12 người thương vong

Minh Tân |

Vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27-11, tại Km1568+700 Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, H. Chư Păh, Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ TNGT thảm khốc làm 5 người chết và 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 81M-5781 (chủ xe là ông Phùng Chí Công, trú tại xã Ia Krel, H. Đức Cơ, Gia Lai) chở gỗ cao sưu lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi Kon Tum.

Đến đoạn này thì xảy ra va chạm với xe công nông do anh Hrung (1986, trú tại làng Brep, xã Ia Phí, H. Chư Păh) điều khiển lưu thông hướng cùng chiều. Trên xe công nông lúc này chở theo 13 người dân của làng Tơ Bơng 2 (xã Ia Khươl) đi làm về.

Nhiều người dân gần hiện trường cho biết, họ chỉ nghe tiếng động lớn rồi tiếng sắt thép va chạm nhau và mài trên nền đường, khi mọi người đổ xô ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

14 người đều nằm la liệt trên đường, có người văng xa hàng chục mét cách nơi xảy ra tai nạn, trong đó có 2 người khác bị thương nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn (2 người hiện đã về làng –PV).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng lực lượng CAH Chư Păh và CA tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng đưa những người bị nạn cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai).


Hiện trường vụ TNGT thảm khốc làm 12 người thương vong.

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc làm 12 người thương vong.

Tại hiện trường, thùng xe công nông (nơi chở 13 người) bị biến dạng, móp méo lật ngang bên vệ đường phía bên kia, máu, vật dụng, áo quần của nạn nhân vương vãi khắp nơi.

Cách đó hơn 1km là chiếc xe tải BKS 81M-5781 đậu bên đường, phần đầu xe kéo nguyên theo cả phần đầu xe công nông.

Theo người dân phản ánh, sau khi gây tai nạn, lái xe tải đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, kéo luôn cả phần đầu xe công nông, khi đến đoạn đường trên (cách nơi xảy ra tai nạn hơn 1km) mới dừng xe lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Đại tá Phan Lang, Phó Giám đốc CA tỉnh Gia Lai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, CAH Chư Păh tiến hành phân luồng đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc và xác minh danh tính người lái xe tải.

Đồng thời, trong đêm 27/11, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy và ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến Bệnh viện chỉ đạo công tác cứu chữa người bị thương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo bệnh viện phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu chữa cho các nạn nhân bị nạn.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Thường trực Ban ATGT tỉnh trong sáng ngày 28-11 sẽ đến từng nhà nạn nhân đông viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Còn các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện 211 sẽ hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng.


Thùng xe công nông (nơi chở 13 người) bị biến dạng và hất văng vào phía bên kia lề đường.

Thùng xe công nông (nơi chở 13 người) bị biến dạng và hất văng vào phía bên kia lề đường.

Bác sĩ Võ Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 cho biết: Vào khoảng 22 giờ ngày 27-11, bệnh viện tiếp nhận 12 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông.

Trong đó, có 4 người đã tử vong trước đó, 8 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch và đa phần đều hoảng loạn.

Dù hết sức cứu chữa, nhưng 1 cháu bé đi trên xe công nông bị thương quá nặng đã tử vong sau đó, 7 người bị thương còn lại đang được các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa.

Anh Hring (anh ruột nạn nhân Hrung – người điều khiển xe công nông, trú tại làng Brep, xã Ia Phí) cùng người nhà có mặt tại phòng cấp cứu Bệnh viên Quân y 211 cho biết: 13 người ở làng Tơ Bơng 2 đều là bà con với gia đình anh.

Do gia đình vào vụ thu hoạch cà phê nên thuê những người này được thuê qua làng Brep để hái cà phê. Sau khi ăn cơm, anh Hrung dùng xe công nông để chở những người này về lại làng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi gần về đến làng thì xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên.


Đầu xe công nông bị xe tải kéo lê hơn 1km trước khi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đầu xe công nông bị xe tải kéo lê hơn 1km trước khi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

May mắn chỉ bị thương nhẹ, anh Hinh – một nạn nhân của vụ TNGT vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Trên xe về làng 13 người đều họ hàng với nhau hết, người già, thanh niên, trẻ em đều có.

Khi mình đang đi bên phải về làng thì xe tải hay xe gì đó tông mạnh phía sau thùng xe mình, khi mình ngã xuống thì không còn biết gì hết, tỉnh dậy thì thấy nằm trong bệnh viện rồi”.

Đến 0 giờ ngày 28-11, danh tính 5 nạn nhân tử vong được xác định là: Luy, Thủy, Lúy, Thươm và Phươn, những người bị thương là: Hlan, Hlaoh, Mep, Hláy, Liu, Hin và Siêu (tất cả đều trú tại làng Tơ Bơng 2).


Những nạn nhân trong vụ TNGT đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 tích cực cứu chữa.

Những nạn nhân trong vụ TNGT đang được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 tích cực cứu chữa.

Hiện nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Được biết, đây là vụ TNGT nghiêm trọng thứ 2 xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Khươl trong vòng một tuần qua (cách vụ TNGT trên khoảng 2km).

Trước đó, vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 21-11, trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, H. Chư Pah) cũng đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, một người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại