Ngày 2/5, TNGT tăng cao nhất, 43 người không bao giờ trở về nhà

Long Nguyễn |

43 người chết vì TNGT trong ngày 2/5 là con số cao nhất kể từ đợt đầu nghỉ lễ. 43 người sẽ không bao giờ trở về, kéo theo cảnh tang thương tại 43 gia đình...

Thông tin từ UB ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ đã qua, cả nước xảy ra 212 vụ TNGT, làm chết 132 người, bị thương 152 người và mất tích 3 người.

Trong đó, TNGT đường bộ vẫn chiếm gần như tuyệt đối với 200 vụ, làm chết và bị thương lần lượt 122 và 151 người. Đường sắt 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Còn 3 người bị mất tích thuộc về các TNGT đường thủy.

Một vụ TNGT thương tâm

Một vụ TNGT thương tâm

Các con số thống kê cũng cho thấy, với 49 vụ TNGT làm 43 người chết và 45 người bị thương, ngày 2/5 chính là ngày có số vụ TNGT cao nhất, làm chết và bị thương nhiều người nhất.

Trước những con số thảm khốc và đau lòng trên, UB ATGT Quốc gia cũng đưa nhiều khuyến cáo mạnh mẽ, trong đó tập trung vào ngày 3/5, ngày cuối của dịp nghỉ lễ, cũng là ngày Hà Nội và TP HCM chắc chắn sẽ đông đúc trở lại.

"Các lực lượng chức năng mà chủ chốt là lực lượng CSGT và TTGT cần tăng cường quản lý các hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải hành khách, kiểm soát chặt chẽ xe xuất bến...

Bảo đảm không có xe khách chở quá số người quy định xuất bến, không có hiện tượng thu vé quá quy định...", UB ATGT Quốc gia đưa khuyến cáo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại