Gắp đầu bút bi nằm gần 3 tháng trong đường thở bé 7 tuổi

Lâm Phương |

Một dị vật là đầu bút bi nằm suốt 3 tháng trong đường thở của bé trai 7 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) gắp ra ngoài.

Ngày 8/1, bác sĩ Nguyễn Tuấn Như (phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết vừa can thiệp thành công, lấy dị vật là đầu bút bi ra khỏi đường thở của cháu bé Lê Thành Tâm (7 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Cũng theo bác sĩ Như thì bệnh nhi nhập viện Nhi đồng 1 ngày 6/1, trong tình trạng ho kéo dài, khó thở dù đã điều trị một thời gian tại địa phương nhưng không cải thiện.

Khi nhập viện, cháu bé được tiến hành chụp CT phần cổ, ngực. Sau đó các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị dị vật đường thở bỏ quên dạng đường ống trong phế quản (thùy dưới bên phải). Bé được tiến hành soi đường thở, gắp dị vật trong quá trình 2 ngày.

“Hiện tại tình hình cháu bé đã ổn định dần, cháu bé bớt đau ngực, không khó thở và giảm ho hẳn, việc ăn uống cũng bình thường trở lại.”, bác sĩ Như cho biết thêm.

Đầu bút bi nằm gần 3 tháng trong đường thở bé 7 tuổi được bác sĩ gắp ra
Đầu bút bi nằm gần 3 tháng trong đường thở bé 7 tuổi được bác sĩ gắp ra

Mẹ của cháu bé cho biết cách đây gần 3 tháng nghe con nói nuốt phải đầu bút lúc chơi với các bạn trong sân trường.

Gia đình đưa cháu đi ra trạm y tế xã để cấp cứu. Rồi cháu ho kéo dài, la đau ngực nên chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám nhưng không phát hiện gì hơn.

Cháu vẫn cứ được cho uống thuốc điều trị. Gần đây thì gia đình lo quá nên mang cháu lên Nhi đồng 1 khám lại vì tình trạng cháu ngày càng xấu, ho kéo dài, ho nhiều, than đau.

Bác sĩ Như cũng cảnh báo phụ huynh tránh cho con cái bị dị vật đường thở, nhất là thời điểm gần tết.

Các loại như hạt dưa, hạt bí, chôm chôm cũng trở thành dị vật đường thở khiến trẻ có thể tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Các loại đồ chơi, hạt nhỏ có thể lọt vào đường thở đe dọa tính mạng trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại