Dùng xăng tẩy nhựa đường trên áo, cả gia đình bỏng nặng

Ngọc Tú |

Bị ngã khiến nhựa đường dính bẩn vào quần áo, anh Tâm mua xăng về tẩy vết bẩn trên áo mình cùng vợ và con thì không may xăng bén lửa bếp than khiến cả gia đình bị bỏng nặng.

Chiều 21/10, tin từ ông Trần Văn Cương - Phó giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp cháu Bùi Thị Trà My (5 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị bỏng xăng rất nặng. Sau khi được sơ cứu, trường hợp cháu My đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia cấp cứu.

Bụng bé sơ sinh bỏng nặng do áp lá hơ nóng Bụng bé sơ sinh bỏng nặng do áp lá hơ nóng

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Quảng Bình) đã cấp cứu một cháu bé sơ sinh 28 ngày tuổi bị bỏng nặng ở vùng bụng, vào chiều 3-10.

Thông tin từ người nhà bệnh nhân cho hay, trước đó vào chiều 19/10 anh Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chạy xe máy chở vợ là chị Bùi Thị Tuyết và con gái Bùi Thị Trà My trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Nghi Lộc thì bất ngờ bị ngã xe. Do đoạn đường này đang thi công mở rộng nên cả 3 người bị nhựa đường dính vào người, quần áo.

Cháu bé Trà My bị bỏng xăng nặng. Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cháu đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia.
Cháu bé Trà My bị bỏng xăng nặng. Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cháu đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia.

Khi về đến nhà, anh Tâm đã lấy 1 chai xăng đổ vào chậu để cả gia đình cùng tẩy nhựa đường. Lúc đang rửa thì bất ngờ ngọn lửa từ bếp than tổ ong gần đó bén sang khiến cả ba người bùng cháy như ngọn đuốc.

Phát hiện sự việc trên, người thân đã đến hỗ trợ dập lửa và đưa cả 3 người đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết bỏng sâu, vợ chồng anh Tâm được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia ngay trong đêm. Riêng cháu My nặng hơn, nguy hiểm nên phải sơ cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Anh Tâm bị bén lửa xăng khiến bỏng cả 2 cánh tay, mặt, cổ.
Anh Tâm bị bén lửa xăng khiến bỏng cả 2 cánh tay, mặt, cổ.

Theo ông Trần Văn Cương - Phó Giám đốc BV Sản Nhi Nghệ An cho biết, cháu My được nhập viện vào chiều 19/10 trong tình trạng bị tổn thương do bỏng nặng toàn thân, suy hô hấp. Vết bỏng của nạn nhân được xác định là do xăng gây ra. Sau khi tiến hành sơ cứu, hiện tại cháu My đã được đưa ra Viện bỏng Quốc gia cấp cứu.

Chị Tuyết cũng bị bỏng nặng ở cánh tay, và phần thân dưới.
Chị Tuyết cũng bị bỏng nặng ở cánh tay, và phần thân dưới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại