Dùng máy bức xạ thứ cấp tìm xác chị Huyền tại cầu Thanh Trì

N.Huệ - H.Đan |

(Soha.vn) - Đoàn khảo sát của các nhà khoa học tìm kiếm thi thể chị Huyền đã tiến hành khảo sát dọc từ cầu Long Biên xuôi xuống 25km và đã xác định được khoảng 50 điểm có nghi vấn.

Sáng 9/12, cuộc tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân xấu số trong vụ phi tang xác ở thẩm mỹ viện Cát Tường tiếp tục được các nhà khoa học thuộc Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cùng với cơ quan chức năng tiến hành khảo sát tại khu vực cầu Thanh Trì.

Theo Tiến sĩ Vũ Văn Bằng, cho tới thời điểm này đoàn đã tiến hành khảo sát theo dọc từ cầu Long Biên xuôi xuống 25km và đã xác định được khoảng 50 điểm có nghi vấn. Cũng trong sáng 9/12, đoàn thực nghiệm đã tiến hành khảo sát bằng máy bức xạ địa từ thứ cấp để xác định lại các "điểm nghi vấn" tại khu vực bờ bắc của cầu Thanh Trì.

Cuộc tìm kiếm của các nhà khoa học vẫn tiếp tục trong ngày 9/12 để xác định vị trí thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền
Cuộc tìm kiếm của các nhà khoa học vẫn tiếp tục trong ngày 9/12 để xác định vị trí thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền
Phía trên cầu Thanh Trì có rất nhiều người đi đường cũng dừng lại để theo dõi cuộc tìm kiếm thi thể chị Huyền của các nhà khoa học.
Phía trên cầu Thanh Trì có rất nhiều người đi đường cũng dừng lại để theo dõi cuộc tìm kiếm thi thể chị Huyền của các nhà khoa học.
Tiến sĩ Vũ Văn Bằng là người trực tiếp sử dụng máy bức xạ địa từ thứ cấp để xác định lại các
Tiến sĩ Vũ Văn Bằng là người trực tiếp sử dụng máy bức xạ địa từ thứ cấp để xác định lại các "điểm nghi vấn" tại khu vực bờ bắc của cầu Thanh Trì.
 

	Máy bức xạ địa từ thứ cấp tổng hợp

Máy bức xạ địa từ thứ cấp tổng hợp

Máy đo các chỉ số
Máy đo các chỉ số
Tiến sĩ Bằng đã dùng xương động vật đế tiến hành thử nghiệm độ chính xác của máy
Tiến sĩ Bằng đã dùng xương động vật đế tiến hành thử nghiệm độ chính xác của máy
Sau khi tiến hành thực nghiệm máy không phát tín hiệu với xương động vật và vẫn quay về phía chân cầu Thanh Trì đã được xác định là điểm nghi vấn trước đó
Sau khi tiến hành thực nghiệm máy không phát tín hiệu với xương động vật và vẫn quay về phía chân cầu Thanh Trì đã được xác định là điểm nghi vấn trước đó
Theo tiến sĩ Bằng thì buổi khảo sát, xác định hôm nay là buổi cuối. Sau buổi này các nhà khoa học sẽ tiến hành xử lý số liệu để xác định xem chị Huyền có đúng bị vứt xuống sông hay không và tiếp đó gửi đến các cơ quan chức năng để lập phương án tìm kiếm khả thi nhất.
Theo tiến sĩ Bằng thì buổi khảo sát, xác định hôm nay là buổi cuối. Sau buổi này các nhà khoa học sẽ tiến hành xử lý số liệu để xác định xem chị Huyền có đúng bị vứt xuống sông hay không và tiếp đó gửi đến các cơ quan chức năng để lập phương án tìm kiếm khả thi nhất.
Và những bông hoa vẫn được người dân mang tới khu vực tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Người dân vẫn mang hoa đến viếng chị Huyền tại khu vực tìm kiếm.

Dưới đây là video thực nghiệm bằng máy bức xạ địa từ thứ cấp để xác định lại các "điểm nghi vấn" tại khu vực bờ bắc của cầu Thanh Trì của các nhà khoa học:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại