"Dừng đăng cai Asiad là tránh được tội lớn với dân"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ông Lê Văn Cuông cho rằng, quyết định dừng đăng cai Asiad là hết sức đúng đắn, sáng suốt và chắc chắn rằng, người dân sẽ ủng hộ nhiệt liệt.

Đánh giá về quyết định dừng đăng cai Asiad 18 của Chính phủ, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự vui mừng và đồng tình cao.

"Trước đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng tôi đã phát biểu quan điểm của mình về việc không nên đăng cai Asiad 18. Bởi lẽ thực tế, nguồn lực của đất nước ta hiện nay còn hạn chế, tình hình kinh tế, xã hội đất nước còn rất nhiều khó khăn, cuộc sống của người dân ở nhiều nơi đang khổ, không ít nơi học sinh, giáo viên, người dân còn phải chui túi nilon để qua suối rất nguy hiểm... 

Trong điều kiện như vậy mà lại chi một khoản tiền lớn để đăng cai sự kiện Asiad 18 là vội vàng, không đảm bảo tình hình thực tế, tạo ra sự phung phí mà không mang lại hiệu quả gì. Sự tiêu pha lãng phí đó là có tội lớn với dân.

Thêm vào đó, sự chuẩn bị vội vàng, không kỹ càng thì lại dễ gây ra sự mất uy tín nghiêm trọng hơn với bạn bè thế giới.

Chính vì vậy, đến hôm qua, được tin Thủ tướng Chính phủ họp với các Bộ, ngành liên quan đã quyết định tạm dừng việc đăng cai Asiad 18 và sẽ đăng cai lại trong thời điểm thích hợp, tôi đã rất vui mừng. Đây là quyết định hết sức đúng đắn, sáng suốt , vì nhân dân và tôi tin chắc chắn rằng, người dân sẽ ủng hộ nhiệt liệt điều này.

Qua đây, tôi cũng xin được bày tỏ lời cảm ơn tới Thủ tướng cũng như Chính phủ đã lắng nghe ý kiến của người dân để đưa ra quyết định hợp lý trong lúc này", ông Cuông bày tỏ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ông Cuông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng, việc dừng đăng cai Asiad 18 sẽ gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Nhiều người cho rằng, qua việc này hình ảnh, uy tín của đất nước chúng ta có bị ảnh hưởng nhưng tôi chắc chắn rằng, bạn bè quốc tế sẽ hiểu rõ cho chúng ta về lý do vì sao lại tạm dừng đăng cai. Khi chúng ta còn đang khó khăn, chưa đủ nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức sự kiện này thì việc tạm dừng là hợp lý.

Và điều đó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc khi mọi thứ không đủ mà vẫn cố tổ chức, lúc đó, chắc chắn chúng ta sẽ mất hình ảnh, uy tín hơn nữa đối với bạn bè quốc tế. 

Và như tôi đã nói, lòng dân đồng thuận là cái được lớn hơn tất cả trong việc dừng đăng cai Asiad này", ông Cuông nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về quyết định dừng đăng cai Asiad của Chính phủ, ông Cuông bày tỏ, từ việc dừng đăng cai, nguồn kinh phí tiết kiệm được sẽ giúp xây dựng được hàng trăm chiếc cầu, hàng trăm ngôi nhà cho đồng bào nghèo.

"Với việc dừng đăng cai Asiad 18, tiết kiệm được nguồn kinh phí lớn cho ngân sách nhà nước, tôi hy vọng rằng, nguồn vốn đó sẽ được dành một phần để đầu tư, xây dựng mới các cầu qua sông, qua suối để bà con nhân dân đi lại được thuận tiện hơn. Những cảnh phải chui túi nilon sẽ không còn nữa.

Thêm vào đó, từ việc tiết kiệm này, nguồn vốn cũng sẽ được chuyển để xây thêm các căn nhà mới cho các hộ nghèo để họ yên tâm sản xuất, sinh sống...

Niềm tin tưởng của người dân vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua sự kiện này chắc chắc sẽ nâng cao lên khi mà ý kiến của đại đa số họ được lắng nghe, giải quyết thấu đáo, hợp lý...", ông Cuông nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại