Đồng Nai: Bé 5 tuổi tử vong ở phòng khám “chui”

lananh |

Nguyên nhân ban đầu được xác định là cháu bị sốc thuốc do được tiêm 2 mũi thuốc Gentamycin TB.

Sự việc xảy ra tại phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn (ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Ngày 21/10 bé Dương Ngọc Hải Thụy được ba mẹ đưa đến phòng khám này do có triệu chứng sốt cao. Đến 10h30 cùng ngày, bé Thụy tử vong sau khi được các bác sĩ của phòng khám tiêm Gentamycin TB. Điều đáng nói là phòng khám này chưa có giấy phép hành nghề.

Mẹ bé Thụy kể trong nước mắt "Sáng ngày 20/10, nó còn đi học về nhà ăn cơm, xong nó lại đi chơi, đến 2h nó chạy về nói "mẹ ơi! con mệt quá!". Tôi thấy nó sốt quá nên cho 2 gói thuốc hạ sốt, hòa nước chanh cho nó uống, mới đó mà nó bỏ tui đi nhanh quá!".

Sáng ngày 21/10, vợ chồng anh Dây đã đưa con đến điểm khám bệnh trong ấp. Thấy bé Thụy sốt cao nơi đây đã giới thiệu đưa bé Thụy lên phòng khám đa khoa Việt Mỹ Sài Gòn. "Thấy cũng gần nhà, lại sốt ruột lo cho con nữa nên hai vợ chồng tôi đưa cháu đến phòng khám chứ tôi cũng chưa đến phòng khám này bao giờ" chị Thủy cho biết. Khoảng 10h, bác sĩ phòng khám chỉ định cho nhân viên tiêm 2 mũi thuốc Gentamycin TB cho bé Thụy. Khoảng 5 phút sau, mắt cháu trợn trắng, mặt đỏ, sùi bọt mép và tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháu bị sốc thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Đoan Trang, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) cho biết: Phòng khám đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận do chuyển địa điểm hành nghề từ huyện Nhơn Trạch về huyện Long Thành. Phòng khám do bác sĩ Trần Công Khanh phụ trách chuyên môn. Tuy nhiên, do bác sĩ Khanh lớn tuổi và bị bệnh nên Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân đã yêu cầu chủ cơ sở thay thế người phụ trách về chuyên môn để đảm bảo. Ngày 20/8 vừa qua, Sở y tế đã đi thẩm định và có đề nghị cơ sở khắc phục một số vấn đề như: bố trí lại phòng cấp cứu; xử lý chất thải lỏng y tế lây nhiễm; hoàn chỉnh lại hồ sơ nhân viên. Cơ sở hiện đang trong giai đoạn khắc phục. Do đó, Sở Y tế chưa có cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở.

Người nhà nạn nhân cho biết ngay hôm xảy ra sự việc, đại diện phòng khám đã đền bù cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng và làm giấy cam kết không khiếu nại.

Theo ĐSPL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại