Đỉa được "minh oan" nhưng vẫn là mối hiểm hoạ

Vũ - Hiền - Hương |

Các nhà khoa học và các bác sĩ Đông y đều khẳng định, đỉa không có khả năng tái sinh, không đáng sợ mà là một "thần dược". Tuy nhiên, họ không phủ nhận những mầm hoạ từ trứng đỉa.

> Kỳ trước: Hành trình "săn" đỉa 1,5 triệu đồng/lạng ở TP.HCM

Khi dân chúng "thần hồn nát thần tính" về loài vật này đang đe doạ cả thế giới và về khả năng tái sinh, thậm chí có thể sống trong cơ thể người, thì những nhà chuyên môn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Họ cho rằng, đừng vì định kiến vốn đã thành ý thức xã hội khi nghĩ về con đỉa mà phủ nhận những giá trị y học của nó.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của y học và những lương y chế biến "có tâm". Ngược lại, sẽ là một câu chuyện khác, đầy kinh hãi...

Nếu tái sinh, Đông y đã không dùng

Ông Huỳnh Dũng là một bác sĩ Đông Y ở Tân Bình (TP.HCM). Bao năm nay, trong những bài thuốc đặc biệt cho những bệnh nhân bị tai biến, ông thường dùng bột đỉa, với một liều lượng vừa phải.

“Trong giới Đông y, rất nhiều người sử dụng bột đỉa. Ở ngoài, hễ cứ nhắc đến đỉa là sợ, nhưng nếu biết cách xử lý, nó sẽ là một vị thuốc đặc biệt, mà giới Đông y chúng tôi luôn cần”, ông Dũng nói.

Liên hệ một số bác sĩ Đông y, họ cũng đều nói với những nội dung tương tự. Đa số họ đều khẳng định: "Nếu đỉa tái sinh được và sống được trong bụng người, thì chẳng thầy thuốc nào dám đụng đến!".


Đỉa rán giòn để làm thuốc
​

Đỉa rán giòn để làm thuốc

Bác sĩ Trương Văn Chúc (Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) thẳng thắn khẳng định, đỉa là một vị thuốc quý. Tuy nhiên, ông không phủ nhận, trứng đỉa khi còn phôi trong đỉa khô, vẫn có khả năng sinh ra đỉa con.

Bác sĩ Chúc, với tính cẩn thận của một lương y, vẫn có chút nghi ngại về khả năng "một thế hệ đỉa mới" sẽ xuất hiện, nếu không dùng đúng phương pháp chế biến đỉa.

Theo ông, đó không phải là đỉa "sống lại". Mà là, trứng đỉa nở ra con. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Có một thứ trị “tiệt nọc” trứng đỉa, đó chính là dầu dừa. Hầu hết, giới Đông y vẫn sử dụng phương pháp này. Đó là rán đỉa với dầu dừa nóng đến giòn tan thì vớt ra, tán thành bột cất vào lọ lưu trữ. Phương pháp này, theo ông, đỉa không bao giờ tái sinh nổi.

“Trứng đỉa có 1 lớp kitin (chitin) như ở trứng giun, trứng gián bao bọc lớp màng bảo vệ thì mới có thể tái sinh ở dạng khô tạm thời, còn khi đã chế ở dạng thuốc thì không thể tái sinh được", ông nói.

Sự cẩn thận không chỉ với đỉa, mà với bất cứ sản phẩm nào khi bạn chế biến. Nếu chế biến tốt, đỉa là một vị thuốc quý, ứng dụng lâm sàng điều trị viêm tắc động mạch, tĩnh mạch chi do huyết khối hoặc nhồi máu não.

Cũng theo bác sĩ Chúc, đỉa chiết xuất thuốc trị nhồi máu não rất tốt. Những thầy thuốc y học cổ truyền ở Việt Nam vẫn dùng rất nhiều.

Tuy nhiên, dùng như thế nào lại là một vấn đề. Theo bác sĩ Chúc, dùng đỉa làm thuốc thì phải có liều lượng chặt chẽ vì dùng quá sẽ gây chảy máu. Nếu là dạng bột thì dùng từ 4 – 6g, có thể dùng tới 8g, nhưng thông thường chỉ dùng 4g /1 ngày.

Mối hiểm hoạ

Tiến sĩ Vũ Anh Tài, Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho rằng, nhóm có khả năng tái sinh là đỉa phiến – 1 nhóm sinh vật gần giống như con đỉa có khả năng tái sinh rất khỏe, cắt làm bao nhiêu phần nó sẽ trở thành bấy nhiêu con.

Nhóm này có trình độ tiến hóa rất thấp, có khả năng tái sinh rất tốt. Loại này hiếm, chỉ có trong phòng thí nghiệm.

Khi thông tin này được phổ biến ở VN, người ta không hiểu rõ nên hiểu lầm đó là con đỉa. Từ đấy đã tạo thành 1 ý thức xã hội là con đỉa có khả năng tái sinh.

“Chính bản thân tôi đã từng làm thí nghiệm phơi khô, đốt, cắt con đỉa để xem nó có khả năng tái sinh không nhưng đều thất bại hoàn toàn” – ông Tài nói.

Cũng theo TS Vũ Anh Tài, đỉa ở Việt Nam có hai loại phổ biến là đỉa rơm và đỉa trâu (mỗi loại lại bao gồm mấy loài). Chúng đều là những sinh vật có khả năng tái sinh không hoàn toàn, tức là không thể từ một cá thể có thể phân sinh thành nhiều cá thể mới.

Chúng chỉ có thể tái sinh trong trường hợp bị cắt đứt mất đuôi thì phần đầu sẽ mọc ra phần đuôi, nhưng nếu cắt qua phần đai sinh sản thì đỉa sẽ chết.

Thêm nữa, môi trường sống của đỉa phải tốt thì đỉa mới có thể tồn tại được, nó chỉ có thể sống ở nơi phú dưỡng.

Nhưng nếu có kim loại nặng (như xà phòng, thuốc trừ sâu...) thì nó sẽ không sống được. Nếu đỉa bị khô hoàn toàn thì chắc chắn không còn khả năng tái sinh, kể cả trứng.

Tuy nhiên, con đỉa đang trong thời gian sinh sản, trong đai sinh sản của nó có chứa rất nhiều trứng.

Nếu vô tình con đỉa chưa bị chết hoàn toàn (ở dạng đông khô tạm thời hoặc chết lâm sàng chứ không phải sấy khô), khi gặp điều kiện thuận lợi như môi trường nước ẩm, ấm, trứng có thể vỡ ra và phát triển thành một hệ đỉa mới.

Điều đó thuộc về vấn đề sinh sản chứ không phải là tái sinh. Trong thực tế vẫn có tình huống đó xảy ra.

TS Tài thông tin, những loại côn trùng được phát hiện trong đồ ăn hoặc đồ mặc gây sốc dư luận thời gian qua, đó là một dạng sán, chứ không phải đỉa.

Loại sán này có thể vô tình tồn tại trong thực phẩm do dây chuyền sản xuất sản phẩm không khép kín hoặc bị ô nhiễm ở một công đoạn nào đấy. Những vật chủ như ốc, cua có thể chứa các loại sán đó.

“Trên thế giới hiện nay người ta cũng đang khai thác đỉa hirudin để chế tạo ra hirudin là một chất chống đông máu. Trong quá trình vận chuyển máu của các ngân hàng máu rất cần chất này”, TS. Tài nhấn mạnh.

Như vậy, đỉa dù được "minh oan" thì vẫn là con dao hai lưỡi. Sự bất cẩn, làm ăn thiếu cái tâm, thì những mầm hoạ sinh sôi từ loài côn trùng này vẫn xảy ra như thường. Nhất là, trong tình trạng nuôi cấy và buôn bán tràn lan, khó có thể đảm bảo.

Dù được giới Đông y tin dùng, nhưng không vì thế mà ta cổ xuý cho nạn buôn bán tràn lan khi mà những mầm hoạ của nó từ việc bất cẩn, đã được chứng minh!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại