Vụ bà Hà Linh bị sát hại: Con gái của người chồng đã rời nhà máy

Thành Công |

Vào thời điểm bà Hà Linh bị sát hại tại Trung Quốc, con gái của ông Lin Chin Chuang đã rời khỏi nhà máy HaiYih ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đó là thông tin vừa được báo giới trong nước đăng tải hôm nay (19/11).

Theo đó, ngày 22/9, khi gia đình bà Linh nhận được tin bà qua đời tại Trung Quốc thì cũng là thời điểm con gái của ông Chuang (chồng bà Linh, người Đài Loan) đã rời khỏi nhà máy HaiYih (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), đến nay chưa quay lại.

Người con này là con riêng của ông Chuang với người vợ cũ.

Bà Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (SN 1970), quê ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Được biết, Công ty HaiYih là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do chồng bà - ông Lin Chin Chuang (người Đài Loan) thành lập.

Ông Chuang làm Giám đốc, bà Hà Linh làm Phó Giám đốc. Công ty này chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu chè ô long sang thị trường Đài Loan.

Bà Linh và ông Chuang kết hôn năm 2002, đến năm 2010 thì hai người ly dị. Năm 2012, bà và chồng cũ chia tách công ty để làm riêng. Ông Chuang hưởng 50% giá trị tài sản công ty, bà Linh hưởng 20%. 30% tài sản còn lại là của bạn bè ông Chuang.

Bà Hà Linh sau đó đã thành lập Công ty TNHH Hà Linh. Công ty của bà là doanh nghiệp sản xuất, chế biến trà ô long lớn bậc nhất ở Lâm Đồng. 

Bà Hà Thúy Linh trong một lần mời trà khách. (Ảnh từ trang cá nhân của bà Linh)
Bà Hà Thúy Linh trong một lần mời trà khách. (Ảnh từ trang cá nhân của bà Linh)

Trong một diễn biến khác, tờ Tuổi trẻ cho hay, chồng bà Hà Linh đã về nước sau khi hai người ly hôn.

"Bà vẫn sử dụng thương hiệu trà Haiyih trong kinh doanh. Tuy nhiên, đến năm 2014, người chồng cũ quay lại Việt Nam làm ăn và đã yêu cầu bà trả lại thương hiệu này", nguồn trên viết.

Sau khi bà Hà Linh qua đời, người trồng trà tại TP Đà Lạt gặp khó khăn. Bời Công ty TNHH Hà Linh tạm ngừng thu mua chè và chỉ chế biến theo các đơn hàng có sẵn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Hội Doanh nghiệp trẻ làm việc với cán bộ, nhân viên và người lao động của công ty Hà Linh để duy trì hoạt động, bảo đảm an ninh, tài sản cho doanh nghiệp.

Ông Lâm Quang Khôi (quản lý xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hà Linh) nói trên tờ Người lao động: "Bà Linh là người có công lớn cho sự phát triển của ngành trà Đà Lạt, luôn “đứng mũi chịu sào” khi ngành này gặp khó khăn".

Thi thể bà Hà Linh hiện vẫn ở Trung Quốc, chưa được đưa về Việt Nam cho gia đình an táng.

Cơ quan chức năng phía Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam đã xác định được 3 nghi can gây ra cái chết của bà Linh.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại