Đền Trần Nam Định trước giờ khai ấn

Thế Long |

(Soha.vn) - Hàng nghìn cảnh sát canh giữ an ninh, người dân về tham dự Lễ khai ấn vào đêm nay cũng sẽ phải đi bộ nhiều cây số mới vào được trong đền.

Ông Phùng Văn Đồng (Phó Trưởng ban thường trực, quản lý Khu di tích lịch sử khu văn hóa Đền Trần, Chùa tháp, Thành phố Nam Định) cho biết: “Hiện tại công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất, mọi chương trình sẽ diễn ra theo đúng kịch bản đã dựng sẵn. Tất cả đều đem lại cho du khách và người dân một không khí hài hòa, vui tươi, phấn khởi và đạt mọi mong muốn”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đền Trần Nam Định trước giờ Khai ấn.

Hàng nghìn chiến sỹ cảnh sát của các lực lượng an ninh đã được huy động.

Hàng nghìn chiến sỹ cảnh sát của các lực lượng an ninh đã được huy động.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, hàng nghìn hàng rào sắt sẽ làm đường dẫn người dân đến khu vực lấy ấn.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, hàng nghìn hàng rào sắt sẽ làm đường dẫn người dân đến khu vực lấy ấn.

Các điểm sơ cứu y tế và cấp thuốc đã sẵn sàng.

Các điểm sơ cứu y tế và cấp thuốc đã sẵn sàng.

Bên trong các khu vực đặt lễ, các đội hát chầu văn đang phải hoạt động hết công suất. 

Bên trong các khu vực đặt lễ, các đội hát chầu văn đang hoạt động hết công suất. 

Người dân đi lễ sớm tại Đền Trần, Nam Định.
Người dân đi lễ sớm tại Đền Trần, Nam Định.
Chị Lê Ngọc Huyền, Thành phố Nam Định, đang xin chữ xin lộc, cầu tài, với hy vọng cho một năm đầy khời sắc đem lại nhiều tiền tài. Chị Huyền cho biết, đi lễ sớm để tận hưởng trọn vẹn một không gian, khi dòng người còn đang kéo đến.

Chị Lê Ngọc Huyền, Thành phố Nam Định, đang xin chữ "Lộc", với hy vọng một năm đầy khởi sắc đem lại nhiều tiền tài. Chị Huyền cho biết, đi lễ sớm để tận hưởng trọn vẹn một không gian tại đền Trần.

Một trong những hoạt động góp phần cho lễ hội thêm phong phú.

Một trong những hoạt động góp phần cho lễ hội thêm phong phú.

Hàng quán đã được bố trí kín hai bên đường vào khu vực đền chính

Hàng quán kín hai bên đường vào khu vực đền chính

Những người xe ôm cho biết, hầu hết các loại cây cảnh đều được di chuyển từ chợ Viềng về đây.

Hầu hết các loại cây cảnh đều được di chuyển từ chợ Viềng về đây.

Người dân phải tận dụng bờ ruộng để mở rộng cho việc kinh doanh trong những ngày diễn ra lễ hội tại đền Trần.

Người dân phải tận dụng bờ ruộng để mở rộng cho việc kinh doanh trong những ngày diễn ra lễ hội tại đền Trần.

Người dân sẽ phải đi bộ nhiều cây số để vào khu vực Khai ấn.
Người dân sẽ phải đi bộ nhiều cây số để vào khu vực Khai ấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại