Đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho Kiểm lâm Hồ Sỹ Tường

Ngọc Tú |

Trước hành động quên mình cứu rừng của vị Hạt phó Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã trình hồ sơ đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho đồng chí Tường.

Sáng 25/9, ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ và trình UBND tỉnh để đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Hồ Sỹ Tường (59 tuổi; Nguyên Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Thọ) vì đã quên mình trong nổ lực dập lửa cứu rừng và bị tử vong sau đó.

Cũng theo ông Huấn cho biết thêm, sau khi nhận được tin về sự việc, đoàn công tác của Cục Kiểm lâm Việt Nam đã vào Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời sẽ có kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn truy tặng bằng khen cho nguyên Phó hạt trưởng Tường.

“Đồng chí Hồ Sỹ Tường đã gắn bó và cống hiến hơn 30 năm trong ngành lâm nghiệp. Dù ở cương vị nào, đồng chí ấy cũng luôn tận tụy, làm đúng trách nhiệm. Trong cuộc sống là một con người mẫu mực, chan hòa, sống tình cảm với tất cả mọi người”, ông Huấn nói.

Đại diện các sở, ban ngành đến thắp hương, ghi nhớ hành động dũng cảm của Hạt phó Kiểm lâm Hồ Sỹ Tường tử vong vì quên mình cứu rừng.
Đại diện các sở, ban ngành đến thắp hương, ghi nhớ hành động dũng cảm của Hạt phó Kiểm lâm Hồ Sỹ Tường tử vong vì quên mình cứu rừng.

Trước đó, vào chiều 11/9, tại rừng thông thuộc địa bàn 2 xã Đức Dũng và Tân Hương (huyện Đức Thọ) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Lúc này, Phó hạt trưởng Tường cùng khoảng 200 người dân tham gia dập lửa cứu rừng tới 22h đêm. Sáng 12/9 một đám cháy khác lại bùng phát ở xã Tân Hương, ông Tường tiếp tục cùng nhiều lực lượng tới hiện trường chiến đấu với giặc lửa đến đêm cùng ngày.

Do làm việc cường độ cao liên tục 2 ngày trong thời tiết oi bức, cộng thêm việc hít phải khói độc từ vụ cháy, ông Tường lên cơn sốt, đau tức ngực và được gia đình đưa đi nhập viện cấp cứu sau đó. Sau 5 ngày điều trị, do bệnh tình quá nặng, ông Tường đã tử vong vào 7h15 phút sáng 17/9.

Sự ra đi của đồng chí Tường là nỗi đau mất mát lớn lao của gia đình và các bạn bè, đồng nghiệp.
Sự ra đi của đồng chí Tường là nỗi đau mất mát lớn lao của gia đình và các bạn bè, đồng nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại