Đề nghị phong Anh hùng cho EVN: Ban Thi đua - Khen thưởng nói gì?

Hoàng Đan |

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, ở đây, mới chỉ công bố danh sách lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong Anh hùng cho EVN chứ chưa phải đề xuất.

Đang lấy ý kiến nhân dân

Trong danh sách 42 trường hợp được đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động vì có thành tích xuất sắc của Ban thi đua - Khen thưởng TƯ đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đáng chú ý là Tập đoàn Điện lực VN (EVN), đơn vị được dư luận nhắc đến với nhiều ý kiến trái chiều.

Để làm rõ thông tin về việc này và rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thêm với lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Theo ông Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, danh sách các trường hợp được đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động, trong đó có Tập đoàn điện lực VN đang được xin ý kiến của nhân dân.

"Ở đây, không phải là công bố mà đang xin ý kiến của nhân dân và nhiều ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan", ông Sơn nói

Cũng theo ông Sơn, trường hợp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được Bộ Công thương trình lên và Ban cũng đang rất cần các ý kiến của nhân dân.

"Có rất nhiều điều chúng tôi không nắm, biết được hết nên theo quy định là trước khi làm hồ sơ phải xin ý kiến của nhân dân và các kênh khác phát hiện những điều có đúng hay không hoặc thành tích chưa cao, chứ không phải đưa lên là tất cả đều được xét.

Ngay cả nâng lương sớm cũng phải đưa lên xin ý kiến cơ quan, có được hay không thì sau này mới xét", ông Sơn nói thêm.

Ông Kiều Sơn. Ảnh: PVN
Ông Kiều Sơn. Ảnh: PVN

Cùng với đó, ông Sơn cũng thông tin, trong bản đưa lên đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn điện lực Việt Nam, Ban thi đua khen thưởng của Bộ Công thương nêu lý do là:

"Thành tích trong vòng 10 năm chứ không phải 1 hay 2 năm mà chủ yếu là chấp hành chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành được giao".

Ông Sơn cũng khẳng định, Ban sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức, đơn vị thông qua cổng thông tin hay trực tiếp đến Ban hoặc qua các cơ quan báo chí...

"Dù có tốt hay không tốt thì chúng tôi cũng sẽ tập hợp lại toàn bộ và việc lấy ý kiến nhân dân sẽ bắt đầu từ ngày đăng đến 10 ngày sau.

Sau đó, Ban sẽ xem xét hồ sơ, các vấn đề liên quan, các thủ tục khác...", ông Sơn thông tin thêm.

Đồng thời, theo ông Sơn, hiện chưa có thời gian cụ thể kết thúc đợt lấy ý kiến và trình duyệt danh sách phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015,

Công khai là rất đáng trân trọng

Trao đổi với chúng tôi, Đại biểu QH khóa XIII Bùi Thị An đánh giá rất cao việc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành công khai lấy ý kiến nhân dân về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các đơn vị, cá nhân, trong đó có EVN.

"Việc công khai như vậy là rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, theo tôi, ngoài công khai thì phải cần kèm theo sự minh bạch.

Minh bạch về thành tích, về đóng góp và về chính những sai lầm, bất cập. Trên cơ sở đó, người dân sẽ có những đóng góp ý kiến chính xác", bà An nói.

Đối với một doanh nghiệp, theo bà An, việc công khai đó lại càng cần thiết hơn.

"Đối với một doanh nghiệp thì tiêu chí rất quan trọng là đầu vào bao nhiêu, Nhà nước đầu tư bao nhiêu, dân góp bao nhiêu, trong quá trình làm thì lỗ, lãi ra sao, quản trị doanh nghiệp thế nào và nên công bố rõ ra", bà An nhấn mạnh.

Đồng thời, bà An cũng đề nghị, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong quá trình lấy ý kiến cần nêu rõ hơn các thông tin để người dân có thể đưa ra ý kiến được tập trung, chính xác, khách quan.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại