Đề nghị không sửa chữa để trưng bày tàu cá ĐNa 90152

Sau khi chủ tàu cá ĐNa-90152TS hoàn thành thủ tục khởi kiện, chính quyền sẽ bàn bạc với gia đình bà Hoa nhằm chuyển nhượng lại con tàu trên để trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng cho biết, ông hoan nghênh sáng kiến đề nghị lãnh đạo thành phố cho giữ nguyên, không sửa chữa chiếc tàu cá ĐNa-90152TS của ngư dân Đà Nẵng để đưa vào trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Chiếc tàu này bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam, cách nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép xâm phạm lãnh hải Việt Nam khoảng 17 hải lý vào chiều 26/5 vừa qua.

Con tàu là một trong những bằng chứng lịch sử về mối hiểm nguy luôn rình rập ngư dân Đà Nẵng nói riêng, ngư dân miền Trung nói chung trong quá trình vừa lao động để mưu sinh kiếm sống trên ngư trường truyền thống của mình, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, cũng cho hay, sau khi bà Huỳnh Thị Như Hoa, chủ tàu cá ĐNa-90152TS, hoàn thành thủ tục khởi kiện Trung Quốc việc dùng tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá ĐNa-90152TS, UBND huyện đảo Hoàng Sa sẽ xin chủ trương UBND TP Đà Nẵng và bàn bạc, thảo thuận với gia đình bà Hoa để chuyển nhượng lại cho UBND huyện Hoàng Sa tàu cá ĐNa-90152TS để trưng bày tại Nhà trưng bày Hoàng Sa sắp được khởi công xây dựng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại