ĐBQH không bất ngờ về cáo buộc "quan chức VN nhận hối lộ 16 tỷ”

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Liên quan đến cáo buộc một quan chức Việt Nam nhận hối lộ 16 tỷ đồng, ông Thuyền cho rằng: “Nếu thông tin được phản ánh là đúng thì sẽ phải được xử lý nghiêm”.

>>> Đang kiểm tra “cáo buộc” quan chức VN nhận hối lộ 16,5 tỷ đồng
>>> Luật sư phân tích về cáo buộc quan chức VN nhận hối lộ 16,5 tỷ
>>> Vụ "hối lộ 16,5 tỷ": Dừng công tác Giám đốc BQL Dự án đường sắt

Trong những ngày qua, thông tin được cho là từ nhật báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun dẫn lời của Chủ tịch Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) - ông Tanio Kanikuma thừa nhận JTC đã hối lộ khoảng 16 tỷ đồng (khoảng 80 triệu Yên theo tỷ giá hiện tại) cho một quan chức của Việt Nam để đổi lại việc JTC trúng thầu một dự án ODA trị giá 4,2 tỷ Yên (~867 tỷ đồng) đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Trao đổi với chúng tôi về thông tin "cáo buộc" hối lộ 16 tỷ đồng, ông Nguyễn Bá Thuyền – Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chia sẻ rằng ông không bất ngờ trước thông tin này bởi trước đây cũng đã có một trường hợp tương tự như vậy. Đó là trường hợp về dự án Đại lộ Đông - Tây ở TP. Hồ Chí Minh liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Lần đó thông tin về việc nhận hối lộ cũng được xuất phát từ báo chí Nhật Bản và sau đó, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã tiến hành làm rõ.

Ông Nguyễn Bá Thuyền khẳng định: “Nếu như quả thật thông tin mà có như vậy thì các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ phối hợp với Nhật Bản để làm rõ”.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền

Vị đại biểu Quốc hội này cũng tin rằng, với vụ nhận hối lộ trong dự án Đại lộ Đông - Tây đã được làm rõ trước đó, trước những thông tin này, cơ quan chức năng của Việt Nam cũng sẽ làm việc một cách nghiêm túc để xác minh thông tin trên là đúng hay sai.

“Vấn đề này phải công khai, minh bạch, nếu thông tin được phản ánh là đúng thì sẽ phải được xử lý nghiêm bởi nó ảnh hưởng đến nguồn tài trợ của các nước cho Việt Nam. Nếu sử dụng không có hiệu quả mà có tham nhũng lớn thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam”, ông Nguyễn Bá Thuyền nói.

Trước đó, tháng 11/2008, cũng chính tờ nhật báo Yomiuri Shimbun này đã đưa tin rằng tại phiên xét xử ở tòa án quận thuộc Tokyo, 4 bị cáo là cựu lãnh đạo Công ty tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI), gồm cựu Chủ tịch Masayoshi Taga, cựu Giám đốc điều hành Kunio Takasu, cựu Tổng giám đốc Haruo Sakashita và ông Tsuneo Sakano, từng là trưởng văn phòng đại diện PCI tại Hà Nội đã thừa nhận từng đưa cho một cán bộ có liên quan đến việc giám sát các công trình xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh một số tiền tương đương 10% giá trị hợp đồng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành làm rõ và xác định cụ thể vị cán bộ kia chính là ông Huỳnh Ngọc Sĩ - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án PMU Đông – Tây (TP. Hồ Chí Minh).

Trong phiên tòa ngày 18/10/2010, ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị tuyên phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ với đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh PCI đã đưa hối lộ số tiền 262.000 USD (tương đương 4.043.184.000 VNĐ tại thời điểm đó) cho ông này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại