Đại Thanh sai phạm: Vì sao vẫn cấp giấy chứng nhận cho người mua?

Hoàng Đan |

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, mức độ sai phạm của Đại Thanh thì chờ cơ quan thanh tra còn việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà là đảm bảo quyền lợi của người dân.

Trước câu hỏi về vấn đề sai phạm của dự án Đại Thanh, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho hay, dự án Đại Thanh, nguồn gốc là của Xí nghiệp gạch Đại Thanh.

Sau đó được sự cho phép của thành phố, Đại Thanh và Hải Phát liên doanh với nhau. Một thời gian, Đại Thanh rút vốn và chỉ còn một mình Hải Phát.

"Hải Phát sau đó đã triển khai dự án, làm xong thẩm định nhu cầu sử dụng đất, lập quy hoạch chi tiết được phê duyệt, có quy chế quản lý đô thị...

Nhưng sau đó, Hải Phát không tiến hành đầu tư xây dựng và chuyển giao cho Xí nghiệp tư nhân xây dựng dựng số 1 Điện Biên.

Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị này đã có một số sai phạm và hiện thanh tra Chính phủ đang tiếp tục tiến hành thanh tra và làm rõ các sai phạm này", ông Nghĩa cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Về việc Đại Thanh vượt tầng, ông Nghĩa cho hay, thành phố có biết và đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra.

Liên quan đến việc vì sao Đại Thanh đang sai phạm vẫn cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở đây? Ông Nghĩa cho hay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người mua là đảm bảo quyền của người dân.

Cũng theo ông Nghĩa, việc cấp giấy chứng nhận này là theo sự chỉ đạo của Chính phủ tại thông báo số 327 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, đặc biệt với các dự án nhà ở.  

Và văn bản hướng dẫn số 734 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn Hà Nội về việc tiếp tục cấp giấy chứng nhận theo thông báo số 327..

"Trách nhiệm, mức độ sai phạm thì chờ cơ quan thanh tra kết luận và xử lý nghiêm, còn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đảm bảo quyền lợi của người dân.

Người dân mua nhà, đã nộp tiền đầy đủ thì phải đảm bảo quyền lợi cho họ", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Về việc Đại Thanh xây dựng vượt tầng, ông Nghĩa cho hay: "Thanh tra thành phố cũng đã thanh tra và có báo cáo. Đây chính là căn cứ để chúng tôi kết hợp với thông báo số 327 của Chính phủ để cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Hà Nội chỉ cấp giấy chứng nhận với các dự án đã có rà soát, đánh giá, kiểm tra, xác định vi phạm rõ ràng".

Sẽ tiếp tục cấp giấy chứng nhận cho người dân

Cùng với đó, ông Nghĩa cũng chia sẻ, việc công nhận quyền sử dụng đất khác với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

"Đại Thanh bán cho Hải Phát, Hải Phát bán cho Điện Biên và Điện Biên đã bán nhà cho người mua nhà. Và theo đúng quy định của Luật, Đại Thanh phải ký quyết định bán nhà cho người dân.

Nhưng ở đây, không tìm được Đại Thanh để ký hợp đồng bán nhà cho người mua nhà và nếu thực hiện như vậy thì hợp đồng sẽ vô hiệu. Từ đó sẽ không có ai đảm bảo quyền lợi cho người dân", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc cấp giấy chứng nhận cho người dân sẽ được tiếp tục nhưng chỉ thực hiện ở các dự án đã có kiểm tra, rà soát rõ ràng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại