Đã tìm thấy tàu cá và 7 ngư dân bị mất liên lạc ở Hoàng Sa

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Thiết bị liên lạc bị hỏng, 1 tàu cá đã mất liên lạc với đất liền 1 tuần mới được phát hiện.

Tối 27/12, ông Nguyễn Ngọc Luân, Cán bộ phụ trách Phòng Quản lý khai thác và thông tin thuỷ sản (thuộc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Bình Định) cho biết đã kết nối liên lạc được với tàu cá bị mất liên lạc cùng với 7 ngư dân.

Trước đó vào tối ngày 21/12, tàu cá mang BKS BĐ 96098-TS do anh Trần Văn Thẩm (thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng cùng với 6 ngư dân khác đang hành nghề câu cá ngừ thì bị mất liên lạc tại tọa độ 15o vĩ Bắc, 112,10o  kinh Đông, cách đảo Tri Tôn, thuộc Quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) khoảng 74 hải lý về phía đông nam.

 

Tàu thuyền của ngư dân xã Phước Tỉnh huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) neo đậu ở vị trí an toàn.
 

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng Uỷ ban quốc gia – Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm kiếm thông tin về tàu cá BĐ 96098-TS, đồng thời huy động 3 tàu cá hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng ngày 27/12, sau một tuần nỗ lực tìm kiếm, tàu cá mang BKS 95627-TS do ông Trần Thái Thi (thôn Chánh Thiện 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đã tìm thấy và kết nối liên lạc được với tàu cá của anh Thẩm.

Lúc này tàu cá của anh Thẩm cùng toàn bộ ngư dân đều an toàn ở vùng biển có tọa độ 14o  vĩ Bắc, 117o kinh Đông. Nguyên nhân dẫn đến tàu cá bị mất liên lạc với đất liền là do thiết bị liên lạc I-com trên tàu bị hỏng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại