Đã có hồ sơ quản lý hơn 1 vạn người hành nghề mại dâm

Nguyễn Khuê |

Theo công bố tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011–2015 cho thấy, cả nước hiện có 11.240 người hành nghề mại dâm đã có hồ sơ quản lý.

Gái bán dâm tập trung nhiều ở một số khu vực như: Đồng bằng sông Hồng khoảng 3.673 người; khu vực Đông bắc 913 người, Bắc Trung bộ 887 người; Đông Nam bộ 3.200 người; Đồng bằng Sông Cửu Long 1.374 người; các khu vực khác là 1.189 người.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do đây là hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính phức tạp, tinh vi và nhiều hình thức trá hình.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, thời gian qua các cơ quan chức năng đã chỉ đạo xử lý nghiêm các địa bàn để xảy ra tình trạng mại dâm điển hình là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, TP HCM.

Trong đó đã kiểm điểm, xem xét kỷ luật 10 tập thể, 63 cá nhân liên quan để xảy ra tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Các đơn vị đã tuyên truyền tới hơn 10 triệu người dân và hoàn thành 90% trong tổng số mục tiêu 100% xã, phường được tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm; 100% hành vi vi phạm được phát hiện đã bị xử lý nghiêm minh.

Song các biện pháp, giải pháp mới chỉ mang tính giải quyết vấn đề phát sinh, chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại